Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 18:20 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Tấm lòng Việt và doanh nghiệp thiện nguyện đã trao học bổng cho 5 em học sinh nghèo vượt khó của huyện Ba Vì, TP. Hà Nội trong dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Năm học mới 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, những học sinh nghèo, ở vùng sâu, vùng xa hay vùng ngoại thành dường như phải đối diện thêm với nhiều khó khăn mới.

Em Phùng Thị Ánh Sinh, học lớp 7C trường THCS Phong Vân, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà đã nghèo, cộng thêm dịch bệnh COVID–19 kéo dài khiến gia đình Sinh càng trở nên khó khăn hơn lúc nào hết.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 1.

Những ngày dịch bệnh phức tạp như hiện nay, gia đình em không có nguồn thu nhập ổn định. Hàng ngày, Sinh cùng người bố khuyết tật ra đồng mò cua, bắt ốc nhằm cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Do vậy, khi khai giảng năm học mới với hình thức học trực tuyến qua các ứng dụng xã hội lại càng làm cho việc học tập của những học trò nghèo như Sinh thêm phần gian khó.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 2.

"Bố con bị khuyết tật một bên tay, mẹ con những ngày này không buôn bán được gì. Hàng ngày, ngoài việc học, con giúp bố những công việc như trông em, quét nhà, quét sân, giặt quần áo. Con còn giúp bố mẹ mò cua, bắt ốc để đi bán lấy tiền sinh hoạt. Các bạn được mặc quần áo mới, được đi chơi. Còn con nhà nghèo, không có quần áo mới, không có đầy đủ đồ dùng học tập như các bạn khác. Con phải đi mượn điện thoại của ông trẻ để học online, mạng thì chập chờn, lúc được lúc không. Nhưng không vì hoàn cảnh mà con nản lòng, con vẫn sẽ cố gắng để có thể đến trường học tập", Ánh Sinh chia sẻ.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 3.

Ông Phùng Vân Tiến, bố của Sinh cho biết thêm về hoàn cảnh: "Mùa dịch như thế này, tôi không có công việc, không đi mò cua bắt ốc được thường xuyên, bữa sớm chưa xong đã phải lo bữa chiều. Các cháu học bây giờ rất phức tạp, cháu phải đi mượn của ông, mạng wifi đi bắt nhờ để học. Cháu đi học cũng thiếu thốn đủ thứ đồ dùng học tập. Bản thân tôi cũng phải đi làm lao lực để có thể bù đắp phần nào cho con".

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 4.

Sinh phải đi mượn điện thoại của ông trẻ để học online, mạng thì chập chờn, lúc được lúc không. Nhưng với tinh thần hiếu học em vẫn cố gắng lên lớp đầy đủ.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 5.

Không giống như bao bạn nhỏ khác được sắm sửa, chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo cho năm học mới, những em học trò nghèo ở huyện Ba Vì chỉ có ước muốn duy nhất là có thể tiếp tục đi học. Hiểu được điều đó, chương trình "Cùng em đến trường" - Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của Công ty TNHH Long Hải đã trao những suất học bổng mỗi suất 5 triệu đồng cùng với một số đồ dùng học tập kịp thời đến với Ánh Sinh cũng như 4 học sinh nghèo vượt khó khác tại huyện Ba Vì, để giúp đỡ về mặt vật chất mua sách vở, đồ dùng học tập năm học mới và động viên tinh thần cho các em trong giai đoạn khó khăn này.

Trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo trong mùa khai giảng 2021 - 2022 - Ảnh 6.

Trong căn nhà nhỏ đã cũ, niềm vui rộn ràng với gia đình Sinh khi có sự ghé thăm của các thầy cô giáo Trường THCS Phong Vân cùng đại diện Quỹ tấm lòng Việt và Công ty TNHH Long Hải. Những món quà và phần học bổng không chỉ là có giá trị về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần nâng bước những học trò nghèo trên con đường học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Vân, huyện Ba Vì, Hà Nội phát biểu: "Chúng tôi rất xúc động và mừng cho em, mừng cho gia đình. khi có chương trình trao học bổng này. Chương trình đã tạo được động lực cho em cố gắng học tập hơn nữa. Khoản học bổng đã giúp được phần nào khó khăn về kinh tế trong thời điểm dịch bệnh như thế này. Chúng tôi cũng mong muốn là có thêm sự quan tâm của các nhà hảo tâm hoặc các cơ quan, doanh nghiệp có tấm lòng giúp cho những hoàn cảnh khó khăn như em Sinh nói riêng và như những gia đình khác khó khăn như vậy".

Bằng tình yêu thương của thầy cô giáo, sự hỗ trợ của nhà hảo tâm đang truyền cho Sinh nghị lực để vượt qua khó khăn của cuộc sống để viết tiếp ước mơ trên con đường học tập. Chiếc điện thoại để phục vụ cho việc học trực tuyến hay những bộ quần áo mới, sách vở mới được mua từ chính phần học bổng đã giúp các em tự tin hơn, đủ đầy hơn trong năm học mới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước