Xót xa cậu bé nghèo 4 tuổi bỏng 63% cơ thể

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 19/07/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Từ một cậu bé 4 tuổi đáng yêu, giờ đây Thành Đạt phải đối mặt với những ca phẫu thuật cắt bỏ những phần thịt bị hoại tử bị bỏng nặng do ngã vào nồi mật mía.

Em Nguyễn Thành Đạt (4 tuổi), ở thôn Thanh Trúc, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình đang điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia do bị ngã vào nồi mật mía mà mẹ vừa nấu xong. Sự cố ngoài ý muốn đó đã khiến Đạt bị bỏng 63% cơ thể, vết bỏng sâu. Cuộc chiến sinh tử hơn 1 tháng qua thật quá sức với một cậu bé mới chỉ 4 tuổi. Những cơn đau rát đang ngày ngày hành hạ Đạt, bên cạnh đó là sự đau xót đến tột cùng của gia đình em.

Xót xa cậu bé nghèo 4 tuổi bỏng 63% cơ thể - Ảnh 1.

Đạt bị bỏng 63% cơ thể, vết bỏng sâu và nguy hiểm đến tính mạng

Bố mẹ Đạt làm nghề nông, thu nhập bấp bệnh theo từng vụ mùa. Gia đình Đạt vốn thuộc hộ nghèo của xã. Bố Đạt sức khỏe yếu, không có sức lao động đỡ đần vợ con. Một mình chị Mai (mẹ của Đạt) nuôi 3 đứa con, thêm người chồng bệnh tật, nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Làm chả đủ ăn, nay tai họa lại ập đến, bố mẹ Đạt đã đi vay mượn khắp nơi để có tiền cứu con, nhưng ở nơi làng quê nghèo khó, người nông dân quanh năm với ruộng vườn thì chẳng vay được là bao, trong khi kinh phí chữa trị cho Đạt là rất lớn. Một ngày hết khoảng 10 triệu đồng - số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với gia đình người nông dân nghèo.

Chị Mai nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu vẫn phải nằm cấp cứu cách ly, trong tuần tới sẽ phẫu thuật cắt bỏ thịt hoại tử nhưng hiện tại chị không biết lấy đâu ra tiền, cháu phải sử dụng các loại thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm".

Xót xa cậu bé nghèo 4 tuổi bỏng 63% cơ thể - Ảnh 2.

Hoàn cảnh của gia đình Đạt vô cùng khó khăn

Hoàn cảnh gia đình Đạt vô cùng khó khăn, bố mẹ em đang không ngừng cố gắng, làm thuê mọi việc để có tiền lo cho con. Nếu không có tiền chạy chữa, không biết sự sống của Đạt sẽ ra sao.

Giờ đây, hơn bao giờ hết gia đình Đạt đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị: Lê Thị Mai (mẹ cháu Đạt) - 0948236151. Hiện tại, Đạt đang điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước