Xuất cấp hơn 107 tấn gạo cho học sinh khó khăn TT-Huế

Mỹ Nga-Thứ tư, ngày 01/01/2014 07:06 GMT+7

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện khó khăn, mới đây, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã tiến hành xuất cấp hơn 107 tấn gạo cho học sinh khu vực khó khăn tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Theo đó, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã phối hợp kịp thời với các đơn vị có liên quan đến nay cơ bản đã hoàn thành việc xuất kho, vận chuyển hơn 107 tấn gạo đến UBND các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, UBND thị xã Hương Trà, Sở Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ cho 1.436 học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, UBND thị xã Hương Trà là 20.175kg cho 296 học sinh; UBND huyện Phú Lộc là 7.500kg cho 100 học sinh; UBND huyện Nam Đông là 54.225kg cho 723 học sinh và Sở Giáo dục và Đạo tạo là 25.800kg cho 344 học sinh.

Với định mức 15kg gạo/tháng/học sinh, cùng thời gian hỗ trợ là 5 tháng của học kỳ I năm học 2013-2014, sự quan tâm này của các cấp các ngành sẽ phần nào giúp các em học sinh vùng khó khăn học tập tốt hơn trong suốt thời gian theo học tại trường.

Trước đó Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên cũng đã tiến hành hỗ trợ gạo cho các tỉnh ở khu vực miền Trung như: Hơn 400 tấn gạo cho Hà Tĩnh, 255.000 tấn gạo cho Quảng Bình, hơn 6.000 tấn gạo cho Nghệ An.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước