Các vấn đề kinh tế quốc tế đáng chú ý tuần qua (3-9/11)

TCKT-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 17:22 GMT+7

ECB bơm thêm 1.000 tỷ Euro vào khu vực Eurozone, 343 tập đoàn đa quốc gia trốn hàng tỷ USD tiền thuế... là các vấn đề kinh tế đáng chú ý trong tuần.

Sau cuộc họp chính sách hàng tháng của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Chủ tịch Mario Draghi cho biết, Hội đồng Thống đốc quyết định bơm thêm 1.000 tỷ Euro vào khu vực đồng tiên chung châu Âu nhằm giúp khu vực này thoát khỏi nguy cơ giảm phát.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đã phát hiện 343 tập đoàn đa quốc gia trong đó có những thương hiệu nổi tiếng như Pepsi, IKEA hay FedEx đã trốn thuế đến hàng tỷ USD, với việc sử dụng các thủ thuật kế toán và pháp lý phức tạp thông qua các công ty trung gian.

Sau hàng loạt các số liệu kinh tế ảm đạm và nguy cơ khó đạt được mục tiêu lạm phát 2%, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã bất ngờ nới lỏng chính sách tiền tệ. Quy định này được đưa ra sau khi BOJ tăng quy mô gói kích thích kinh tế lên thành 80.000 tỷ Yen (tương đương 723 tỷ USD) vài ngày trước đó.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước