Hình minh họa.
Tính đến đầu tháng 4/2026, Tây Ninh đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người qua vết cắn, cào hoặc liếm.
Theo các chuyên gia, khi bệnh dại đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh nếu xử trí đúng và tiêm vaccine kịp thời ngay sau phơi nhiễm.
Người dân tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian như đắp lá, "lấy nọc" khi bị chó, mèo cắn. Việc tự xử trí tại nhà có thể làm chậm thời gian vàng điều trị, làm tăng nguy cơ tử vong.
Ngay khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng càng sớm càng tốt.
Bên cạnh đó, việc chủ động tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo, không thả rông vật nuôi và hạn chế tiếp xúc với động vật lạ là biện pháp quan trọng giúp ngăn ngừa bệnh trong cộng đồng.
Các chuyên gia nhấn mạnh, nâng cao ý thức phòng bệnh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dại trong xã hội.
Bình luận (0)