Bán kết Roland Garros Rafael Nadal- Andy Murray: Trận chiến của những kỷ lục gia

Cập nhật 08:30 ngày 06/06/2014

 

Việc đánh bại tay vợt nước chủ nhà Gael Monfils tại vòng tứ kết đã giúp Andy Murray lập nên kỷ lục mới trong lịch sử quần vợt quốc tế. Murray đã trở thành tay vợt đầu tiên của Vương quốc Anh lọt vào 14 trận bán kết tại các giải Grand Slam, đồng thời là tay vợt thứ 10 tiến vào vòng bán kết tại 4 giải đấu lớn nhất trong năm. Chưa dừng lại ở đó, kỷ lục gia của xứ sương mù còn hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên đăng quang ở một giải đấu trên mặt sân đất nện sau thành công của “tiền bối” Buster Mottram tại Panama năm 1975 và Fred Perry trước đó 40 năm.

Tuy nhiên, Andy Murray sẽ không dễ dàng hiện thực hóa tham vọng của mình, bởi anh sẽ phải đối mặt với một kỷ lục gia khác là Rafael Nadal. “Ông vua sân đất nện” đã có được 64 trận thắng trong 10 năm tham dự các giải đấu ở Paris, và anh cũng đang duy trì thành tích bất bại ở Roland Garros kể từ khi gác vợt ở vòng 4 trước Robin Soderling năm 2009. Tiếng nói từ lịch sử cũng phần nào ủng hộ Nadal, khi anh có được thành tích đối đầu khá ấn tượng trước Murray ở các các giải trong hệ thống ATP, khi thắng đến 14 trận và chỉ để thua vỏn vẹn 5 trận trên mặt sân cứng.