Chung kết Davis Cup 2014: Federer mang cúp về cho Thụy Sỹ

Cập nhật 09:58 ngày 23/11/2014

Roger Federer đã giúp đội tuyển Thụy Sỹ giành Davis Cup 2014 sau khi đánh bại tay vợt nước chủ nhà Pháp Richard Gasquet.

 



Roger Federer 3 - 0 Richard Gasquet (6/4, 6/2, /62)

*ĐT Thụy Sỹ 3 - 1 ĐT Pháp




Trước trận đấu này, đội tuyển Thụy Sỹ đang dẫn trước với tỉ số 2-1 sau 2 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi. Chỉ cần thắng 1 trong 2 trận đánh đơn còn lại là Thụy Sỹ sẽ giành chức vô địch.


 




Ở trận đấu thứ 4, do Tsonga gặp chấn thương nên Gasquet được đưa vào thế chỗ. Tỉ số đối đầu giữa Gasquet và Federer đang là 2 - 12. Trong 4 trận đấu gần đây nhất giữa 2 tay vợt, tàu tốc hành người Thụy Sỹ đã thắng cả 4. Rõ ràng, tay vợt nước chủ nhà không phải là đối thủ xứng tầm với Federer. Gasquet nhanh chóng chấp nhận thất bại sau 3 set (6/4, 6/2, /62). 

Chiến thắng này giúp ĐT Thụy Sỹ giành được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 mà không cần phải chờ tới trận đấu của Wawrinka và Monfils.

 



Như vậy, Federer đã kết thúc năm 2014 gần như mỹ mãn. Ở tuổi 33, “Tàu tốc hành” vẫn có được vị trí số 2 thế giới cùng 5 danh hiệu. Đặc biệt, anh đã lần đầu tiên giành chức vô địch Davis Cup để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu quá đồ sộ.




Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.