Chung kết Davis Cup: Federer trước cơ hội lịch sử

Cập nhật 02:31 ngày 21/11/2014

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Roger Federer đã có rất nhiều chiếc cúp và phá vỡ vô số kỷ lục nhưng anh vẫn thiếu 1 danh hiệu: Davis Cup.

 


Federer muốn có danh hiệu vô địch Davis Cup từ lâu nhưng rất khó để anh có thể toại nguyện, vì đội Thụy Sĩ trước đây chỉ là đội tuyển một người: mình anh cộng với một tay vợt trình độ cách biệt xa thì rất khó vượt qua các đối thủ. Các đội vô địch Davis Cup đều phải là các đội có chiều sâu. Novak Djokovic nổi bật với vai trò dẫn đầu Serbia vô địch năm 2011 nhưng nếu không có sự trợ giúp từ Janko Tipsarevic, Viktor Troicki và Nenad Zimonjic, Serbia khó vô địch. Đội Tây Ban Nha thì có rất nhiều tay vợt hàng đầu. CH Séc, Pháp, Nga, Argentina và cả Croatia cũng có 2-3 tay vợt tốp 20 trong đội hình.

Tuy nhiên, thời thế nay đã khác với sự nổi lên của Stan Wawrinka, người đã quyết định ly hôn để tập trung toàn bộ sức lực cho sự nghiệp và thăng tiến mạnh mẽ trong năm 2014. Thuận lợi hơn cho Thụy Sĩ khi những ứng viên hàng đầu như Tây Ban Nha và Serbia bị loại sớm (vì Nadal và Djokovic không góp mặt).






Sau khi vượt qua Serbia, Kazakhstan và Italia, đối thủ của ĐT Thụy Sĩ trong trận chung kết sẽ là ĐT Pháp. Xét trong lịch sử Davis Cup, Pháp là một tên tuổi với 9 lần đăng quang, nhưng 6 lần trong đó vào thập niên 20 thế kỷ trước. Còn hiện tại, Pháp cũng sở hữu 1 đôi hình khá mạnh với 3 ngôi sao đánh đơn như Tsonga, Gasquet và Monfils, chuyên gia đánh đôi Michael Llodra và những cái tên dự bị khá chất lượng như J.Benneteau hay Gilles Simon.

 


Đặc biệt, trận chung kết năm nay sẽ được tổ chức trên sân đất nện và rõ ràng không mang tới thuận lợi cho Federer, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội tốt anh khó có thể bỏ lỡ để giành chiếc cúp mà anh chưa có trong sự nghiệp.




Bên lề:

Tomas Berdych đã giúp Séc hai lần vô địch Davis Cup nhưng đầu năm nay, anh phàn nàn gánh nặng của giải đấu này đã ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân của anh. Và anh cùng một số tay vợt khác đang kêu gọi liên đoàn tennis quốc tế (ITF) tổ chức Davis Cup hai năm một lần.

Song chủ tịch ITF, ông Francesco Ricci Bitti bác bỏ đề xuất đó: “Lịch thi đấu tennis là hàng năm. Davis Cup không thể cách năm được. Cách năm là tan giải”. Ông Bitti hé mở rằng thể thức thi đấu các trận của Davis có thể rút gọn thành 5 set; ở mỗi set, tay vợt nào thắng 4 game trước thì thắng. “Nhưng để đổi luật, bạn cần có sự đồng lòng từ mọi người”.




Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.