Chung kết Stockhom Open: Đánh bại Dimitrov, Berdych có danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp

Cập nhật 08:07 ngày 20/10/2014

Giống với Erste Bank Open, trận chung kết giải quần vợt Stockholm Open cũng là cuộc đọ sức giữa 2 hạt giống mạnh nhất của giải, đó là Tomas Berdych và Grigor Dimitrov. Đều đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự ATP World Tour Final, vì vậy, trận đấu này có ý nghĩa cực kì quan trọng với cả 2 tay vợt, đặc biệt là Dimitrov, khi anh đang bị tốp 8 bỏ cách một khoảng khá xa.

 

Với tư cách hạt giống số 1, đồng thời đang có được phong độ khá tốt trong thời gian gần đây, Tomas Berdych bước vào trận chung kết Stockholm Open với sự tự tin rất cao. Trong những game đấu đầu tiên, tay vợt người CH Séc tỏ ra áp đảo so với Grigor Dimitrov, và nhanh chóng giành được break để vươn lên dẫn trước. Thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà Dimitrov được gọi là “tiểu Federer”. Những cú trái tay hiểm hóc cùng những pha lên lưới chính xác đã giúp hạt giống số 2 thắng 4 game liên tiếp để kết thúc set 1 với tỉ số 7-5. Mặc dù vậy, sang set 2, tay vợt người Bulgaria đã không thể duy trì được sự ổn định trong những game cầm giao bóng, và nhanh chóng để mất break ngay ở game đấu đầu tiên. Lần này, Berdych đã không mắc phải một sai lầm nào, để thẳng tiến tới chiến thắng 6-4. Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở set 3 quyết định. Những sai lầm không đáng có một lần nữa khiến Dimitrov sớm bị dẫn trước, và mặc dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng trước sự ổn định trong những game cầm giao bóng của đối thủ, anh đã không thể lật ngược tình thế, và phải nhận thêm một set thua 4-6 nữa. Thắng chung cuộc 2-1, Berydch đã có danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp, và 250 điểm giành được cũng giúp anh có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự ATP World Tour Finals.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.