Công nghệ định vị Mắt diều hâu - bước đột phá của quần vợt!

Cập nhật 05:55 ngày 10/01/2015

Ngược dòng thời gian, trở lại thời điểm 9 năm về trước, Hopman Cup 2006 chính là giải đấu đầu tiên sử dụng Hawk-Eye. Việc đưa Hawk-Eye hay còn gọi là công nghệ mắt diều hâu vào hệ thống thi đấu được coi là bước đột phá vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới.

 


Thùy Dung
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.