Davis Cup 2014: Song tấu Federer - Wawrinka giúp Thụy Sĩ vượt lên

Cập nhật 03:04 ngày 13/09/2014

Sau khi kết thúc Grand Slam cuối cùng trong năm tại New York, cuối tuần này các giải trong hệ thống WTA và ATP đều tạm dừng, nhường lại sân chơi cho các tay vợt thể hiện tình yêu của mình với đất nước trong loạt trận bán kết Davis Cup. Với những kết quả đầu tiên, Federer và Wawrinka đang đứng trước cơ hội rất lớn để mang về chức vô địch giải quần vợt đồng đội nam đầu tiên cho Thụy Sỹ.


Thụy Sỹ 2 – 0 Italia

 


Trong bối cảnh những đối thủ mạnh như Rafael Nadal và Novak Djokovic đều không thể tham dự Davis Cup 2014 thì cặp đôi Federer và Wawrinka đang được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá nhất trong giải đấu năm nay.


Bước vào trận đấu với sự tự tin của nhà đương kim vô địch Australia Open 2014, Wawrinka chơi lấn lướt ngay từ đầu trận. Với tổng số 16 cú ace và chuyển hóa thành công 6 trong 9 điểm break, tay vợt số 4 thế giới buộc đối thủ người Ý Fabio Fognini chỉ biết chống đỡ trong vô vọng và chịu thua với điểm số cách biệt 6-2, 6-3 và 6-2 chỉ sau 90 phút thi đấu, góp phần mang lại những chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển Thụy Sỹ.


Ở một diễn biến khác, không thuận lợi như đồng đội của mình, hạt giống số 1 của Thụy Sỹ - Roger Federer đã có phần chật vật trong việc tìm kiếm chiến thắng trước Simone Bolelli. Trong cả 3 set đấu, Federer đều vấp phải sự chống trả trong lối đánh có phần khó chịu của tay vợt đàn em.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một tay vợt huyền thoại, Fedex đã kết thúc trận đấu sau 2 giờ với tỷ số 3 -0. Cùng với chiến thắng này, tay vợt người Thụy Sỹ đã đánh dấu mốc chiến thắng đơn nam thứ 36 của mình tại Davis Cup.

Pháp 2 – 0 CH Czech


 


Ở các cặp đấu còn lại, với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà, Pháp cũng đã có kết quả tốt trước ĐKVĐ CH Czech. Cả Richard Gasquet và Tsonga đều đã dễ dàng có được chiến thắng trước Tomas Berdych và Lukas Rosol. Gasquet đánh bại Berdych với các tỷ số 6-3, 6-2, 6-3 trong khi Tsonga nhẹ nhàng vượt qua Rosol cũng với 3 set toàn thắng.

Ngày hôm nay (13/9), vòng bán kết Davis Cup sẽ tiếp tục diễn ra các trận đánh đôi. Trong khi đó, ở các trận play-off nhóm World Group, Serbia và Australia đang có lợi thế lớn trước Ấn Độ và Uzbekistan sau thành tích toàn thắng trong ngày đầu tiên. Ở các cặp đấu giữa Croatia – Hà Lan, Bỉ - Ukraine, tỷ số đang là 1-1. 




Lịch thi đấu bán kết Davis Cup 2014 ngày 13/9:

18:00 R. Federer/ S.Wawrinka (Thuỵ Sĩ) – P. Lorenzi/ A. Seppi (Italia)

19:00 J. Benneteau/ G. Monfils (Pháp) – R. Stepanek/ J. Vesely (CH Czech)


Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)