Đội tuyển châu Âu vô địch Laver Cup 2019

Huy Du (VTV Sports)Cập nhật 05:51 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Với chiến thắng chung cuộc 13-11 trước đội tuyển Thế giới, đội tuyển châu Âu đã giành chức vô địch Laver Cup 2019.

Ngày thi đấu cuối cùng của giải quần vợt Laver Cup 2019 mở đầu với trận đánh đôi, giữa cặp John Isner và Jack Sock của đội tuyển Thế giới, và ở phía bên kia là Roger Federer cùng Stefanos Tsitsipas. Dù đã có được chiến thắng trong set đấu đầu với tỉ số 7 – 5, tuy nhiên ở thời gian còn lại của trận đấu, các tay vợt đội tuyển Thế giới lại thi đấu xuất sắc hơn, để qua đó có chiến thắng 6-4 và 10-8, giành phần thắng chung cuộc với tỉ số 2 – 1.

Ở trận đấu này, Nadal đã không thể đánh cặp với Federer như thường lệ, do anh bất ngờ bị đau ở cổ tay, và cũng không thể góp mặt trong trận đánh đơn sau đó cùng Nick Kyrgios.

Đội tuyển châu Âu vô địch Laver Cup 2019 - Ảnh 1.

Nhưng một lần nữa, đến cả Nick Kyrgios cũng gặp một chấn thương ở vai, và trận đấu đơn tiếp theo diễn ra với sự góp mặt của Taylor Frizt và Dominic Thiem, tay vợt người Mỹ đã có chiến thắng 7-5, 6-7 và 10-5 để đưa đội tuyển Thế giới vươn lên dẫn trước 11-7.

Ở trận đấu sau đó, John Isner đối đầu với Roger Federer, và trận đấu này hoàn toàn có thể sẽ là trận chung kết của giải, nếu như John Isner thắng, và đội tuyển Thế giới sẽ có chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên Federer đã dễ dàng hoá giải tình thế khó khăn đó bằng chiến thắng 6-4, 7-5 để rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Châu Âu xuống còn 10 – 11.

Đội tuyển châu Âu vô địch Laver Cup 2019 - Ảnh 2.

Nadal và Federer cùng đội tuyển châu Âu với niềm vui chiến thắng

Đội tuyển châu Âu vô địch Laver Cup 2019 - Ảnh 3.
Đội tuyển châu Âu vô địch Laver Cup 2019 - Ảnh 4.

Màn đối đầu kịch tính giữa hai đội được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, khi mà Alexander Zverev đối đầu với Milos Raonic ở trận đấu cuối cùng. Đội trưởng của đội tuyển Châu Âu Bjorn Borg đã phải trải qua những phút giây vô cùng hồi hộp, trước khi có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi tay vợt người Đức có chiến thắng 6 – 4, thua 3 – 6 và rồi thắng 10 – 5 để giành chiến thắng chung cuộc 2 – 1 trước Raonic, qua đó giúp đội tuyển Châu Âu giành chiến thắng chung cuộc 13 – 11 trước đội tuyển Thế giới. Năm sau, giải đấu sẽ trở lại nước Mỹ với địa điểm là thành phố Boston.