Nadal văng khỏi Top 4: Nỗi lo Decima

Cập nhật 05:26 ngày 09/04/2015

Với việc bị loại ngay từ vòng 3 giải quần vợt Miami Open, Rafael Nadal đã rớt 2 bậc, xuống xếp thứ 5 trên BXH dành cho các tay vợt nam ATP. Nếu không cải thiện được phong độ trước thềm Roland Garros, Nadal sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc giành được Decima tại giải đấu này.


VIDEO: Nadal văng khỏi Top 4 - Nỗi lo Decima

 



Việc bị loại từ vòng 3 Miami Master khiến Nadal bị trừ 555 và hiện tại chỉ còn 5.255 điểm. Rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH ATP . Đây là thứ hạng thấp nhất cũng như lần đầu tiên Nadal bị đánh bật khỏi Top 4 trong vòng 2 năm qua.

Roland Garros chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Nếu Nadal bước vào giải đấu với vị trí thứ 5 trên BXH, Nadal sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc bôc thăm chia nhánh, rất có thể tay vợt này sẽ phải đối mặt với Novak Djokovic tại vòng tứ kết. Đó là một điều mà cả 2 tay vợt đều không mong muốn. Phong độ hiện tại của Nadal cũng khiến người hâm mộ nghi ngờ về khả năng anh có thể giành chiến thắng được trước Nole trên mặt sân sở trường của mình.

Muốn cải thiện được vị trí hiện tại và tránh được các hạt giống mạnh, Nadal cần phải bảo vệ số điểm tương đối lớn ở 4 giải đấu chuẩn bị cho Roland Garros. Đó là 1 giải ATP 500 ở Barcelona và 3 giải ATP Masters 1000 ở Monte-Carlo, Rome và Madrid với số điểm phải bảo vệ là 1870 điểm.

 


Trong khi đó, cạnh tranh trực tiếp với Nadal trong việc giành một vé tham dự Roland Garros với tư cách tay vợt số 4 thế giới là Nishikori cần phải bảo vệ 1100 điểm và  nhiệm vụ của Raonic còn nhẹ nhàng hơn nhiều khi số điểm mà tay vợt này phải bảo vệ chỉ là 675 điểm. Trong cuộc cạnh tranh này, Raonic là tay vợt có lợi thế hơn cả.

Xem ra, giấc mơ Decima của Rafael Nadal tại Roland Garros còn lắm nỗi gian truân!

Thuỳ Dung
(Thethao.vtv.vn)