Petra Kvitova - Nhân tố giúp CH Séc thống trị tại Fed Cup

Cập nhật 03:00 ngày 11/11/2014

Đội tuyển nữ CH Séc đã khẳng định sức mạnh của mình ở giải quần vợt đồng đội nữ Fed Cup 2014 với chức vô địch thứ 3 trong vòng 4 năm qua. Người góp phần tạo nên thành công này không ai khác chính là tay vợt số 4 Petra Kvitova.


 

Cộng hòa Séc đã có được chức vô địch thứ 3 tại giải tennis đồng đội nữ danh giá Fed Cup trong vòng 4 năm qua, một thành tích chưa có một đội tuyển nào có được trong 14 năm qua. Lần gần nhất một đội tuyển quần vợt nữ có được thành tích này là đội tuyển Mỹ với 3 chức vô địch vào các năm 1986, 1989, 1990. Lý giải cho phong độ tuyệt vời này của đội tuyển quần vợt nữ CH Séc có lẽ không thể không nhắc đến tay vợt số 4 thế giới Petra Kvitova. Chính cô đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở trận quyết định với Angelique Kerber, đối thủ người Đức hạng 10 thế giới, để giúp tuyển CH Séc vượt qua tuyển Đức ở chung kết Fed Cup 2014 với tỉ số 3-1.


 




Trở lại với vòng chung kết của Fed Cup bắt đầu từ năm 2009, nhưng CH Séc chỉ có thành tích cao nhất là lọt vào tới bán kết ở các năm 2009 và 2010. Và đến năm 2011, họ mới trỗi dậy đầy mạnh mẽ với chức vô địch và bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm sau. Chức vô địch 2014 là chức vô địch thứ 3 trong 4 năm qua của CH Séc. Trong 3 chức vô địch Fed Cup đó đều ghi dấu sự tiến bộ nhanh chóng và phong độ được duy trì ổn định của tay vợt 24 tuổi Petra Kvitova.


 



Có mặt trong đội tuyển quần vợt CH Séc từ 2009, nhưng 2011 mới thực sự là năm ở ra thành công với Kvitova với chức vô địch đơn nữ Wimbledon. Thậm chí, năm 2014 còn là năm rất thành công của tay vợt số 4 thế giới này với 3 chức vô địch đơn nữ là Wimbledon, New Haven và Vũ Hán mở rộng. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, Kvitova chính là trụ cột chính trong đội hình đội tuyển quần vợt nữ CH Séc, và điều đó chắc chắn sẽ còn được duy trì trong các năm tới. 



Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.