Trước thềm US Open 2015: Federer trước thách thức lịch sử

Cập nhật 05:16 ngày 30/08/2015

Nadal sa sút không phanh, Djokovic không duy trì được sự ổn định còn Murray vẫn tỏ ra thiếu bản lĩnh nên US Open 2015 có lẽ là cơ hội tốt nhất để Federer giành Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp ở tuổi 34.





 

Federer đã có 5 lần đăng quang tại US Open trong sự nghiệp


Biểu tượng của sự ổn định

Chỉ 1 tuần sau khi để Murray qua mặt trên BXH để chiếm lấy vị trí thứ 2, Federer đã chứng minh anh vẫn là một đối thủ đáng gờm với tất cả. Chiến thắng thuyết phục tại Cincinnati Masters đã giúp “tàu tốc hành” trở lại với vị trí số 2 để được xếp là hạt giống số 2 tại US Open 2015.

Hãy nhìn cách FedEX vô địch Cincinnati Masters lần thứ 7 trong sự  nghiệp để thấy ở tuổi 34, huyền thoại người Thụy Sỹ “gừng càng già càng cay” ra sao?

Federer đã đánh bại cả tay vợt số 1 và số 2 thế giới là Djokovic và Murray để có được danh hiệu Masters 1000 thứ 24 trong sự nghiệp. Đó là 2 trận đấu “tàu tốc hành” đều áp đảo đối thủ nhờ khả năng giao bóng cực tốt, cùng lối chơi lên lưới hoàn hảo.

Nhìn lại hành trình của Federer tại Cincinnati vừa qua, người ta càng thấy sự dẻo dai, ổn định của anh ra sao. Qua 5 vòng, FedEx cũng không để thua bất kì set đấu nào.

Lối chơi khôn ngoan
Cách chơi bóng của Federer bây giờ có nhiều khác biệt so với trước đây, một phần là do sự ảnh hưởng của cố vấn HLV Stefan Edberg. Trong trận đấu với Bautista, anh đã tỏ ra tinh quái hơn, tận dụng điểm yếu của đối thủ để liên tục chơi trên lưới với những cú bóng ngắn nguy hiểm. Federer luôn trong trạng thái muốn kết thúc nhanh một pha bóng với lối tấn công sắc của mình.

Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy 1 điều khá rõ ràng, rằng Federer không theo những pha đôi công nữa. Thứ nhất là tuổi tác và thể lực của anh sẽ không đủ để đấu được những người trẻ tài năng như Djokovic, Murray, hay thậm chí là Kei Nishikori, Marin Cilic trong những pha bóng dài hơi. Cuối cùng thì “tàu tốc hành” cũng hiểu được rằng muốn chiến thắng những trận đấu lớn, anh phải tận dụng những cơ hội nhỏ bằng một lối chơi táo bạo và mạo hiểm hơn. Đó là: Lên lưới, bắt vô lê, bỏ nhỏ… Thực ra những kỹ thuật này vốn không mới trong phong cách chơi của Federer, nhưng nó đang xuất hiện nhiều hơn trước.


 

Mặt sân cứng, tốc độ bóng nhanh tại US Open cũng là lợi thế cho Federer

Bây giờ hoặc không bao giờ

Federer là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử làng banh nỉ với 17 Grand Slam trong sự nghiệp. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “tàu tốc hành” không còn khát khao gặt hái những vinh quang. Dù vậy, giấc mơ giành Grand Slam thứ 18 của huyền thoại người Thụy Sỹ vẫn còn dang dở.

Lần cuối cùng Federer đăng quang tại một giải Grand Slam là Wimbledon 2012. Kể từ đó, anh có thêm 2 cơ hội rất tốt để bổ sung vào bộ sưu tập khi lọt vào chung kết Wimbledon 2014 & 2015, nhưng rất tiếc trước một Djokovic đang ở đỉnh cao phong độ, FedEx đều thất bại dù anh đã cố gắng hết sức.

Tuy nhiên, việc đánh bại cả Djokovic và Murray ở Cincinnati cho thấy, Federer vẫn có thể giành Grand Slam ở tuổi 34. Việc Nole thua liên tiếp ở 2 trận chung kết Rogers Cup và Cincinnati Masters cho thấy tay vợt số 1 thế giới không còn bất khả chiến bại. Murray dù rất tiến bộ và duy trì được phong độ khá ổn định trong năm nay, nhưng xét về đẳng cấp Federer vẫn là người nhỉnh hơn.

Chính vì thế, US Open 2015 được coi là cơ hội tốt nhất Federer biến “giấc mơ Grand Slam thứ 18” trở thành sự thực. Các đối thủ không còn quá đáng sợ như trước, bản thân Federer có được phong độ cao và tinh thần tốt sau chức vô địch tại Cincinnati. Mặt sân cứng với bóng nẩy nhanh tại Flushing  Meadows cũng rất phù hợp với lối chơi giao bóng lên lưới của “tàu tốc hành” người Thụy Sỹ, nơi anh đã 5 lần đăng quang với tỉ lệ giành chiến thắng lên tới 87,8% (72-10).



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.