US Open 2013: Maria Sharapova xin đổi tên tham dự để quảng cáo kẹo

Kim DungCập nhật 17:36 ngày 21/08/2013

 Một sự kiện chưa từng diễn ra trong lịch sử quần vợt thế giới khi búp bê Nga Maria Sharapova đang gấp rút xin đổi tên tham dự thành Sugarpova, thương hiệu kẹo do cô sáng lập để kịp tham dự US Open 2013.

Cụ thể theo tờ Fox Sports, Maria Sharapova đang đến tòa án tối cao của Mỹ để tiến hành các thủ tục thay đổi tên của mình thành Sugarpova để tham dự US Open 2013. Nếu tay vợt số 3 thế giới thành công, giải Grand Slam cuối cùng trong năm cái tên Sharapova sẽ biến mất và được thay bằng Sugarpova.

Đây là sự kiện vô cùng thú vị và chưa từng có trong lịch sử quần vợt thế giới. Mục đích của hành động trên hoàn toàn thuộc về yếu tố thương mại khi Búp bê Nga muốn quảng bá cho thương hiệu hiệu do cô sáng lập cách đây gần một năm.

‘ Sharapova đang thích bán kẹo hơn là chơi tennis

Lấy ý tưởng từ tennis cũng như khai thác đặc điểm Sharapova, logo sản phẩm kẹo Sugarpova khá bắt mắt với hình dáng một đôi môi, còn các viên kẹo thì nhìn giống như một chiếc giày quần vợt… Hiện các sản phẩm kẹo Sugarpova chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ. Tại các quầy bar, các khách sạn cũng như các khu nghỉ mát sang trọng, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy loại kẹo ngọt ngào này.

Ngoài ra, những ai muốn thưởng thức sản phẩm kẹo này cũng có thể tìm mua trên các website mua bán trực tuyến với giá chỉ 5 USD/gói.

Một phần lợi nhuận thu được từ sản phẩm Sugarpova sẽ được gửi đến Quỹ Maria Sharapova, được dành để hỗ trợ cho những sinh viên tại Ukraine chịu ảnh hưởng từ thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Thời gian qua, Maria Sharapova dường như thích bán kẹo hơn là chơi tennis. Kể từ khi thua Serena Williams ở trận chung kết Pháp mở rộng 2013 đến nay, Sharapova chỉ tham dự 2 giải đấu. Tại Wimbledon cô thất bại ngay ở vòng 2 và gần đây búp bê Nga phải dừng bước trước Sloane Stephens trong trận đấu đầu tiên tại giải Western & Southern Open. Sau thất bại muối mặt này, Sharapova lập tức sa thải HLV nổi tiếng Jimmy Connors

Hy vọng với việc đổi tên thành Sugarpova, tay vợt người Nga sẽ đổi được “vận” tại US Open 2013, giải đấu mà cô được xếp hạng hạt giống số 3 sau Serena Williams (Mỹ) và Victoria Azarenka (Belarus).

Về phía các tay vợt nam, ATP cũng đã công bố danh sách thứ hạng hạt giống. Theo đó, Novak Djokovic (Serbia) được xếp hạt giống số 1, tiếp sau là Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Andy Murray (Vương quốc Anh). US Open 2013 là giải đấu đầu tiên sau đúng 10 năm “Tàu tốc hành” Roger Federer không được xếp trong 3 hạt giống đầu tiên khi chỉ được xếp hạng 7.