Thái Lan công bố kế hoạch hỗ trợ nông dân

VTV.vn - Dự kiến, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tiếp tục triển khai chương trình thu mua lúa gạo dựa trên tình hình thị trường để hấp thụ bớt nguồn cung dư thừa.

Thái Lan công bố kế hoạch hỗ trợ nông dân

Thái Lan công bố kế hoạch hỗ trợ nông dân

Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch nhằm hỗ trợ nông dân nước này, trong bối cảnh các biến động địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu đang có tác động lớn đến ngành nông nghiệp Thái Lan thời gian qua.

Dự kiến, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ tiếp tục triển khai chương trình thu mua lúa gạo dựa trên tình hình thị trường để hấp thụ bớt nguồn cung dư thừa. Hồi tháng 3, nước này đã công bố thu mua khoảng 1 triệu tấn lúa gạo với mức giá cao hơn thị trường khoảng 300 baht/tấn. Giới chức cũng sử dụng "bảng thông tin lúa gạo" để theo dõi cung cầu trong nước theo thời gian thực, và tổ chức các hội chợ gạo để thúc đẩy sức cạnh tranh trên thị trường. Trong dài hạn, Bộ Nông nghiệp Thái Lan dự kiến sẽ đẩy nhanh các chương trình cải thiện giống cây trồng và hỗ trợ kỹ thuật, giúp tăng năng suất cũng như mở rộng năng lực chế biến nông sản.

Một công cụ quan trọng khác là việc sử dụng công nghệ để quản lý nông sản. Trong ngắn hạn, hệ thống này đang được sử dụng để dự báo sản lượng lúa gạo trước 2-8 tuần, theo dõi giá thu mua ở cấp huyện và đánh giá năng lực sản xuất của các nhà máy xay xát gạo. Trong trung hạn, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phân tích và nhắm mục tiêu thị trường xuất khẩu cho "gạo chất lượng cao", với chương trình thí điểm dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2026 trước khi mở rộng sang các sản phẩm nông nghiệp chính khác như dầu cọ, sắn, ngô làm thức ăn chăn nuôi và trái cây trong dài hạn.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan sẽ tiếp tục dự án "Thái Lan giúp Thái Lan", cung cấp giá ưu đãi cho hơn 3.000 sản phẩm nông nghiệp và tiêu dùng trên toàn quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm thương mại hiện đại, cửa hàng địa phương, Bưu điện Thái Lan và 3.800 xe bán hàng lưu động (xe Phumphuang) để tiếp cận các vùng sâu vùng xa. Biện pháp này không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn tạo ra kênh trực tiếp đưa nông sản từ người sản xuất đến người tiêu dùng, từ đó cải thiện thu nhập của nông dân.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.