"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", hay "Còn mùng là còn Tết" - những câu nói vui mà nhiều người hay sử dụng trong dịp lễ Tết, ý là cứ chơi, cứ hội hè thoải mái đi, không khí Xuân vẫn còn đó, chưa phải lo nghĩ gì nhiều về công việc. Chính vì câu nói "tưởng chừng vui" đó đã khiến nhiều người sau Tết trở nên thiếu động lực làm việc, thậm chí là "tranh thủ tạt té" trong giờ làm việc, tụ tập đi chúc Tết, đi cúng bái, lễ lạt.
Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu "tuyệt đối không được để tình trạng du Xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng Giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị". Thông điệp này không chỉ là yêu cầu về kỷ luật hành chính, mà còn là lời nhắc nhở với mỗi người về tinh thần làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm.
7h30 sáng tại UBND phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, người dân đã đến làm các thủ tục hành chính khá đông. Mọi công việc đều diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, do phường đã có sự chuẩn bị từ trước cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

7h30 sáng tại UBND phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, người dân đã đến làm các thủ tục hành chính khá đông.
Ông Mạc Hồng Lĩnh (Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Toàn thể cán bộ công chức sẵn sàng bắt đầu cho một năm mới với một tâm thế, những mong muốn, những ước vọng mới, làm sao đó trong năm nay phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, nhận được nhiều sự hài lòng của người dân hơn nữa".
Còn tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngay từ những ngày đầu năm, các phòng, ban đã triển khai kế hoạch nghiên cứu, nghiệm thu đề tài, tổ chức hội thảo khoa học theo đúng tiến độ. Mỗi ngày có khoảng 40 văn bản đến và đi được tiếp nhận, phân loại, trình ký và chuyển xử lý đúng quy trình. Công việc được triển khai liên tục, bảo đảm thông tin thông suốt, không để tồn đọng sau kỳ nghỉ Tết.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phòng In phát hành, Viện Thông tin Khoa học xã hội) chia sẻ: "Bây giờ không còn tâm lý thong thả đầu năm, bắt tay vào công việc, khẩn trương khởi động công việc với tinh thần làm việc đầy hứng khởi, nhiệt huyết, tạo động lực quyết tâm cho một năm phát triển đột phá và thành công".
Khi mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị bắt tay vào công việc với trách nhiệm cao nhất ngay từ đầu năm, từ những chuyển động nhỏ trong từng phòng làm việc, khí thế lao động của cả xã hội được lan tỏa, tạo đà cho những mục tiêu lớn của năm mới.
Bình luận (0)