2016: Năm đẫm máu nhất đối với dân thường Afghanistan

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 06/02/2017 17:54 GMT+7

Nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dọn dẹp khu vực xảy ra một cuộc tấn công liều chết tại Kabul (Afghanistan). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Số dân thường thương vong tại Afghanistan đã tăng lên mức cao kỷ lục, gần 11.500 người thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó 1/3 là trẻ em.

Con số trên được công bố ngày 6/2 trong Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 2016 về Bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột vũ trang.

Theo Phái đoàn hỗ trợ Afghanistan của LHQ (UNAMA), năm 2016 đã có 11.418 dân thường thương vong (3.498 người thiệt mạng và 7.920 người bị thương), tăng 3% so với năm 2015. Trong số những nạn nhân này có hơn 3.500 trẻ em, tăng 24% so với năm 2015 và là số trẻ thương vong cao nhất UNAMA ghi nhận chỉ trong 1 năm.

Năm 2016 cũng chứng kiến số nạn nhân là dân thường cao nhất trong các cuộc không kích. Tổng cộng 590 người thương vong, trong đó 250 người thiệt mạng, gần gấp đôi năm 2015. Nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em tại những vùng đông dân, như khu vực gần thủ phủ Kunduz của tỉnh cùng tên ở miền Bắc Afghanistan hồi tháng 10/2016.

Báo cáo nêu rõ trong 8 năm kể từ khi LHQ lập báo cáo thường niên, xung đột tại quốc gia Nam Á này đã cướp đi sinh mạng của 24.841 dân thường với 45.347 bị thương. Phần lớn (61%) số thương vong là do "các phần tử chống chính phủ" gây ra, chủ yếu là phiến quân Taliban, song cũng có cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo LHQ, giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các phiến quân, đặc biệt tại những vùng đông dân, vẫn là "nguyên nhân hàng đầu gây thương vong cho dân thường". Thông tin này được đưa ra hơn 2 năm sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước