46 quốc gia ký Công ước LHQ về hòa giải quốc tế tại Singapore

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 07:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/8, tại Singapore, đại diện của 46 quốc gia trên thế giới đã cùng ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về các thỏa thuận hòa giải quốc tế (Công ước hòa giải Singapore).

Phát biểu tại lễ ký, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, Công ước Liên Hợp Quốc về các thỏa thuận hòa giải quốc tế sẽ giúp giải quyết các vụ tranh chấp, không để tình hình diễn biến phức tạp gây tổn hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của các bên liên quan.

Trong 46 quốc gia đầu tiên tham gia ký kết Công ước hòa giải Singapore có các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Tổng thư ký các vấn đề luật pháp của Liên Hợp Quốc Stephen Mathias bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia thông qua Công ước hòa giải Singapore.

Công ước hòa giải Singapore được ký kết sẽ giúp nâng cao khả năng thực thi các thỏa thuận hòa giải xuyên biên giớ; đồng thời mang lại sự đảm bảo chắc chắn hơn cho các doanh nghiệp khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại nhiều quốc gia.

Phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế Phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế

VTV.vn - Giải quyết phát sinh tranh chấp là một trong những nội dung được quan tâm tại Hội thảo "Phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước