5 quốc gia ký công ước về Biển Caspi

VTV.vn - Ngày 12/8, lãnh đạo 5 quốc gia vùng Biển Caspi gồm: Nga, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan đã ký công ước về quy chế Biển Caspi.

Văn kiện này được kỳ vọng sẽ làm giảm căng thẳng khu vực, đồng thời mở đường cho các dự án thăm dò, khai thác dầu mỏ và khí đốt.

Quy chế mới đưa ra quy định phân chia vùng đáy biển, vùng nước và vùng trời trên Biển Caspi, bên cạnh đó là một số thỏa thuận về hợp tác an ninh. Các nhà lãnh đạo khu vực đánh giá, đây là một sự kiện lịch sử.

Biển Caspi, thực chất là hồ nước khép kín lớn nhất thế giới, là một khu vực giàu khoáng sản. Tuy vậy, nơi đây đã diễn ra tranh chấp giữa 5 quốc gia trong hai thập kỷ qua. Một trong những nguyên nhân gây bất đồng nhất là việc phân định đáy biển.  

Nga dành mối “quan tâm đặc biệt” tới khu vực biển Caspi Nga dành mối “quan tâm đặc biệt” tới khu vực biển Caspi

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp với các Bộ trưởng Iran, Azerbaijan, Kazakhstan và Turkmenistan tại Moscow.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.