50 quốc gia cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 19:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

VTV.vn - 50 quốc gia đã cam kết tiếp nhận 360.000 người tị nạn, tăng gấp đôi số lượng so với năm 2015.

Đây là kết quả của Hội nghị cấp cao về khủng hoảng người tị nạn toàn cầu tại Mỹ. Hội nghị đánh giá cao Đức, Canada và một số quốc gia khác đã mở cửa đường biên giới để tiếp nhận người di cư chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói.

Các đại biểu tham gia Hội nghị cấp cao về khủng hoảng người tị nạn toàn cầu đã thống nhất đặt ra 3 mục tiêu. Các mục tiêu cụ thể gồm: thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng tài trợ cho các hoạt động nhân đạo từ 10 tỷ USD trong năm 2015 lên 14,5 tỷ USD trong năm 2016; tăng gấp đôi số trường hợp được tái định cư và tìm kiếm những con đường hợp pháp mới để tiếp nhận người tị nạn; tăng thêm 1 triệu người tị nạn được đến trường cũng như kiếm được việc làm ổn định.

EU cấp thẻ ghi nợ cho người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ EU cấp thẻ ghi nợ cho người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ 75.000 người tị nạn bị 'bỏ quên' tại biên giới Jordan-Syria 75.000 người tị nạn bị "bỏ quên" tại biên giới Jordan-Syria 300.000 người xin tị nạn tại Đức năm 2016 300.000 người xin tị nạn tại Đức năm 2016

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước