Afghanistan ký hiệp định an ninh với Mỹ

Hoài Thu (thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 10:48 GMT+7

Binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) và nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. Nguồn: AFP

Dự kiến trong ngày 30/9, Afghanistan sẽ ký kết hiệp định an ninh quan trọng với Mỹ, nhằm cho phép quân đội Mỹ ở lại quốc gia này sau năm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kabul, Afghanistan, cố vấn Nhà Trắng John Podesta cho biết, Mỹ muốn hỗ trợ chính phủ đoàn kết và người dân Afghanistan, việc ký kết hiệp định an ninh song phương lần này là một bước đi tích cực nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Hiệp định an ninh này sẽ cho phép Mỹ tiếp tục triển khai khoảng 10.000 quân tại Afghanistan sau năm nay để đào tạo và cố vấn cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Mỹ cũng sẽ được giữ lại một số căn cứ quân sự ở Afghanistan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước