Ấn Độ: 125 học sinh bị ngộ độc thức ăn

CSTN-Thứ hai, ngày 08/09/2014 18:26 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: nhandan)

125 học sinh từ 4 đến 13 tuổi, tại một trường nội trú ở quận Dumka, Jharkhand, miền Đông Ấn Độ đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa tối ở trường hôm 6/9 vừa qua.

Theo thông tin từ Hiệu trưởng nhà trường, các em học sinh cùng nhau nấu bữa tối chào mừng ngày Nhà giáo, chỉ vài phút sau bữa ăn, các em bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa và co giật. Mặc dù được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng hầu hết các em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đây, đã có rất nhiều phàn nàn về chất lượng bữa ăn trong Chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí cho các trường học ở Ấn Độ nhưng tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp diễn. Tháng 7/2013, ít nhất 20 học sinh Ấn Độ đã bị thiệt mạng và hàng chục người được đưa tới bệnh viện vì ngộ độc thức ăn ở quận Saran, bang Bihar.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước