Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/01/2021 17:38 GMT+7

Ấn Độ cấp phép cho vaccine phòng COVID-19 giá vừa túi tiền của AstraZeneca. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ hôm qua đã phê duyệt, cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp phát triển.

Với ưu thế rẻ hơn và dễ dàng phân phối hơn, vaccine của AstraZeneca được hi vọng có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cuộc đua vaccine COVID-19, nhất là với các quốc gia có cơ sở hạ tầng y tế ở mức trung bình.

Vaccine của AstraZeneca có thể được lưu trữ và vận chuyển trong điều kiện làm lạnh bình thường, thay vì siêu lạnh đến âm 70 độ C như vaccine của Pfizer.

Ấn Độ cũng đang xem xét các đơn xin cấp phép đối với vaccine của Pfizer/BioNTech và vaccine do hãng công nghệ sinh học Bha-rat của chính nước này sản xuất.

Ấn Độ kỳ vọng có thể tiêm chủng cho khoảng 300 triệu dân trong 6 đến 8 tháng đầu năm nay. Dự kiến, đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine ở Ấn Độ cũng là người già và các nhân viên chăm sóc họ, nhân viên y tế tuyến đầu, người có bệnh lý nền.

Ấn Độ gấp rút triển khai tiêm chủng vaccine quy mô lớn Ấn Độ gấp rút triển khai tiêm chủng vaccine quy mô lớn Khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ lần đầu không ghi nhận ca mắc mới Khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ lần đầu không ghi nhận ca mắc mới Cảnh giác thuốc 'tăng cường miễn dịch chống COVID-19' xuất xứ Ấn Độ bán tràn lan trên mạng Cảnh giác thuốc "tăng cường miễn dịch chống COVID-19" xuất xứ Ấn Độ bán tràn lan trên mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước