Ấn Độ ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên do biến thể 1b

Minh Đăng (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 24/09/2024 22:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

VTV.vn - Hôm 23/9, Ấn Độ cho biết đã ghi nhận trường hợp nam giới đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ do biến thể 1b.

Ca bệnh này sống tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ và là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Nam Á do biến thể mới của virus gây bệnh đậu mùa khỉ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Ấn Độ - Manisha Verma - xác nhận về ca bệnh này sau khi hãng thông tấn ANI trích dẫn nguồn tin chính thức cho biết trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo tại quận Malappuram của bang Kerala tuần trước thuộc nhóm 1. Theo các nhà chức trách bang Kerala, bệnh nhân nam giới 38 tuổi này vừa trở về từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và hiện được điều trị tại bệnh viện.

29 người thân và bạn của bệnh nhân cùng 37 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đều đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà. Cho đến nay, không có trường hợp nào trong số họ có biểu hiện mắc bệnh - một quan chức huyện Malappuram chia sẻ với Reuters.

Văn phòng của Bộ trưởng Y tế bang Kerala không đưa thêm thông tin chi tiết về vụ việc với Reuters.

Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - trước đó chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ nhiễm biến thể 1b. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo đối với tất cả các bang trong tháng này, yêu cầu chính quyền và người dân nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với các trường hợp tiềm ẩn.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 14/8 ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC) do biến thể mới của bệnh đậu mùa khỉ, lần đầu tiên được xác định ở CHDC Congo, đã bắt đầu lây lan sang các quốc gia láng giềng ở châu Phi.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2024, Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 30 ca bệnh và 1 trường hợp tử vong do biến thể thuộc nhóm 2 của bệnh đậu mùa khỉ. Một ca bệnh khác nhiễm biến thể thuộc nhóm 2 cũng được phát hiện vào đầu tháng 9/2024.

Bệnh đậu mùa khỉ lây truyền qua tiếp xúc vật lý gần, bao gồm cả quan hệ tình dục, nhưng không giống các đại dịch toàn cầu trước đây như COVID-19, không có bằng chứng nào cho thấy bệnh lây lan dễ dàng qua không khí. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết thương dạng mủ dù thường nhẹ nhưng có thể gây tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước