Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 05:00 GMT+7

Tên lửa Nirbhay của Ấn Độ. (Ảnh: India TV)

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình Nirbhay có tốc độ cận âm thanh và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Đây là tên lửa do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển. Bước đi được xem là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng làm chủ công nghệ tên lửa của Ấn Độ.

Các chuyên gia Ấn Độ tự tin rằng, với việc thử nghiệm thành công tên lửa Nirbhay, cả 3 lực lượng hải, lục và không quân của Ấn Độ sẽ được cải thiện đáng kể sức mạnh.

Tên lửa Nirbhay hiện được cho tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ và tên lửa Babur của Pakistan.

Tên lửa Nirbhay được phóng thử lần đầu tiên vào tháng 3/2013 nhưng không thành công do bay chệch hướng sau khi được phóng lên khoảng 20 phút.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước