Ấn Độ thử nghiệm thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới trên biển

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 27/04/2023 15:06 GMT+7

Phóng tên lửa đánh chặn trên biển

VTV.vn - Với cuộc thử nghiệm đầu tiên thành công, Ấn Độ đã thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) trên biển để đánh chặn tên lửa tầm xa.

Thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, vừa qua, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và Hải quân Ấn Độ đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên của tên lửa đánh chặn trong khí quyển ngoài khơi bờ biển Odisha ở Vịnh Bengal. Mục đích của cuộc thử nghiệm là đối đầu và vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo của đối phương, đưa Ấn Độ vào nhóm các nước tinh hoa có khả năng phòng thủ tên lửa trên biển. 

Trước đó, DRDO đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền với khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của đối phương.

Với cuộc thử nghiệm đầu tiên thành công, Ấn Độ đã thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) trên biển để đánh chặn tên lửa tầm xa và cũng chứng minh những tiến bộ đáng kể của mình trong việc phát triển các hệ thống đánh chặn trong khí quyển và ngoài khí quyển để tiêu diệt tên lửa của đối phương trong và ngoài giới hạn khí quyển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Rajnath Singh đã chúc mừng DRDO, Hải quân Ấn Độ và ngành Công nghiệp Quốc phòng Ấn Độ đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa đạn đạo trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước