Ấn Độ tiếp tục thí điểm lưu hành phương tiện giao thông theo biển số

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/02/2016 20:12 GMT+7

New Delhi được coi là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính quyền Ấn Độ mới đây đã quyết định tiếp tục thí điểm quy định lưu hành theo biển số chẵn lẻ nhằm giải quyết nạn tắc đường và kiểm soát ô nhiễm tại nước này.

Quy định biển số chẵn lẻ được thí điểm trong 2 tuần hồi đầu năm 2016 tại New Dehli - nơi được coi là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Quy định này đã nhận được sự ủng hộ của người dân nơi đây với tỷ lệ trên 80%. Tháng 4/2016, New Dehli sẽ tiếp tục thực hiện quy định lưu hành theo biển chẵn lẻ.

Giới chức và các chuyên gia Ấn Độ đánh giá, việc ban hành quy định lưu thông theo biển số chẵn lẻ là một dấu mốc lớn vì đây là chương trình giảm thiểu ô nhiễm có sự tham gia của toàn xã hội đầu tiên tại Ấn Độ. Tuy nhiên, quy định này cũng không phải là một giải pháp dài hạn cho vấn đề giao thông và môi trường.

Thủ đô New Delhi, Ấn Độ thử nghiệm cấm ô tô theo biển số chẵn lẻ Thủ đô New Delhi, Ấn Độ thử nghiệm cấm ô tô theo biển số chẵn lẻ

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2016, TP New Delhi, Ấn Độ sẽ thử nghiệm việc cấm, ô tô cá nhân theo biển số xe chẵn lẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước