Anh cảnh báo tình trạng nguy hiểm của các bệnh nhân ung thư giữa đại dịch COVID-19

Hà Linh (Theo The Guardian)-Thứ tư, ngày 29/04/2020 11:19 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia dự đoán sẽ có khoảng 18.000 ca tử vong do ung thư hậu khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Theo nguồn tin từ The Guardian, nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy gần 18.000 người mắc bệnh ung thư tại Anh có thể tử vong hậu khủng hoảng đại dịch COVID-19. Nguyên nhân dẫn đến điều này chính là do các bệnh viện phải dừng các hoạt động điều trị để tập trung cho những ca bệnh liên quan đến COVID-19.

Cũng theo nghiên cứu này, 6.270 người mới được chẩn đoán ung thư tại Anh có thể sẽ tử vong trong vòng 1 năm tới do không nhận được sự chăm sóc và điều trị của bác sĩ.

Anh cảnh báo tình trạng nguy hiểm của các bệnh nhân ung thư giữa đại dịch COVID-19  - Ảnh 1.

Các chuyên gia đã cảnh báo tình trạng nguy hiểm của các bệnh nhân ung thư do chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 hiện nay. (Ảnh: The Times)

Phân tích mới này đã ngay lập tức nhận được sự chú ý của người dân tại Anh. Bộ phận Hỗ trợ Ung thư Macmillan cũng thông báo tình trạng đáng lo ngại của những bệnh nhân ung thư trong thời kì COVID-19 bùng phát như hiện nay. Theo đó, họ nhấn mạnh rằng những bệnh nhân ung thư cũng cần được chăm sóc và không thể bị lãng quên trong cuộc chiến chống đại dịch.

Nói thêm về vấn đề này, giáo sư Mark Lawler thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe về bệnh Ung thư cho biết: "Các quốc gia cần nhận thức được tình trạng khẩn cấp của các ca bệnh ung thư giữa đại dịch COVID-19. Nếu không sớm tìm ra biện pháp, ung thư sẽ tiếp tục tăng mạnh và tỉ lệ tử vong vì căn bệnh này cũng sẽ tăng cao".

Hiện COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Anh với hơn 161.000 ca mắc và 21.678 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước