Anh kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 09:20 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson kêu gọi tất cả các quốc gia vùng Vịnh tiến hành ngay các bước đi nhằm giảm việc leo thang căng thẳng.

Ngày 12/6, Anh đã kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh trong đó có Saudi Arabia nới lỏng các lệnh phong tỏa đối với Qatar và tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng xử lý bế tắc ở khu vực này thông qua hòa giải.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Qatar Al Thani, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson kêu gọi tất cả các quốc gia tiến hành ngay các bước đi nhằm giảm việc leo thang căng thẳng, đồng thời tìm ra một giải pháp tức thì thông qua hòa giải.

Theo kế hoạch, ông Boris Johnson sẽ gặp người đồng cấp Saudi Arabia, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất vào cuối tuần này để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao tại khu vực vùng Vịnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar Al Thani đã phản đối các lệnh trừng phạt áp đặt lên Doha, đồng thời kêu gọi đối thoại dựa trên các nền tảng rõ ràng liên quan đến cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước