Anh kêu gọi thành lập phái bộ hàng hải

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/07/2019 15:54 GMT+7

Ngoại trưởng Jeremy Hunt. Ảnh: News Stateman

VTV.vn - Anh sẽ thiết lập một phái bộ bảo vệ hàng hải do châu Âu dẫn đầu nhằm đảm bảo sự đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Anh đưa ra trong bối cảnh Iran đang bắt giữ một tàu chở dầu của nước này.

Phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Jeremy Hunt nêu rõ, sáng kiến này đã có được sự ủng hộ của Đức và Pháp. Ông Hunt cho biết sẽ thảo luận với Mỹ để tránh xung đột với lực lượng hải quân đang hoạt động ở khu vực Trung Đông. Anh cũng sẽ không tham gia vào chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Mỹ nhằm vào Iran vì vẫn cam kết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Theo Ông Hunt, London đang tìm cách giảm leo thang căng thẳng với Tehran nhưng sẽ không có "thỏa hiệp" nào về tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Hunt, sau vụ bắt giữ tàu Stena Impero hôm 19/7, Anh sẽ yêu cầu toàn bộ tàu treo cờ nước này thông báo cho chính phủ biết ý định đi qua eo biển Hormuz.

Anh khuyến cáo tàu thuyền tránh đi qua eo biển Hormuz Anh khuyến cáo tàu thuyền tránh đi qua eo biển Hormuz

VTV.vn - Anh đã khuyến cáo các tàu thuyền của nước này tạm tránh đến eo biển Hormuz trong một thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước