Anh khởi động bắt giữ và trục xuất người di cư trái phép sang Rwanda

Quỳnh Chi (Theo Anadolu Agency)-Thứ năm, ngày 02/05/2024 06:14 GMT+7

Bộ Nội vụ Anh cho biết đã bắt đầu triển khai xử lý việc giam giữ và trục xuất hàng nghìn người di cư bất hợp pháp sau đó. (Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Những người di cư bất hợp pháp sắp bị trục xuất đến Rwanda đợt đầu tiên hiện đã bị giam giữ, sau một loạt hoạt động trên toàn nước Anh trong tuần này.

Bộ Nội vụ Vương quốc Anh thông báo hôm 1/5.

Một tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh cho biết: "Các nhóm điều hành trong Bộ Nội vụ Anh đang làm việc với tốc độ nhanh chóng nhằm bắt giữ những người di cư bất hợp pháp để di dời đến Rwanda một cách an toàn và nhanh chóng, và nhiều hoạt động hơn sẽ được thực hiện trong những tuần tới".

Hành động này là một phần quan trọng trong kế hoạch thực hiện các chuyến bay trục xuất người di cư bất hợp pháp đến Rwanda trong 9 - 11 tuần tới.

Thông báo này được đưa ra sau khi Dự luật Rwanda tìm cách gửi những người xin tị nạn đến quốc gia Đông Phi này trở thành luật với sự đồng thuận của Hoàng gia Anh vào tuần trước.

Bình luận về các vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh James Cleverly phát biểu: "Các đội thực thi chuyên trách của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng bắt giữ những người không có quyền ở lại Anh để chúng tôi có thể đưa các chuyến bay cất cánh".

Giám đốc Thực thi Bộ Nội vụ Eddy Montgomery cho biết các đội điều hành chuyên môn của họ được đào tạo chuyên sâu và được trang bị đầy đủ để thực hiện các hoạt động thực thi cần thiết.

Anh khởi động bắt giữ và trục xuất người di cư trái phép sang Rwanda - Ảnh 1.

Những người di cư bất hợp pháp đầu tiên bị giam giữ để chuyển đến Rwanda sau đó. (Ảnh: The Sun)

Bộ Nội vụ Anh thông tin họ đã tăng sức chứa người di cư bất hợp pháp lên hơn 2.200 chỗ giam giữ và đào tạo 200 nhân viên phụ trách mới để nhanh chóng xử lý các yêu cầu liên quan.

Phát biểu tại Hạ viện Anh hôm 1/5, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết Vương quốc Anh "không có nghĩa vụ pháp lý nào phải nhận lại những người di cư bất hợp pháp từ Ireland". Trong khi đó, Thủ tướng Ireland khẳng định Anh phải tôn trọng thỏa thuận hiện có giữa hai nước để tiếp nhận những người xin tị nạn.

Bình luận này được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ireland Micheal Martin cho biết mối đe dọa trục xuất về Rwanda đang khiến những người di cư "sợ hãi" hướng đến Ireland thay vì Anh.

Là một trong những chính sách di cư gây tranh cãi nhất từ chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak, kế hoạch Rwanda đã làm dấy lên sự chỉ trích quốc tế và các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp Vương quốc Anh.

Vào tháng 1/2023, Thủ tướng Sunak xác định việc xử lý các tàu thuyền nhỏ chở những người di cư trái phép qua eo biển Manche từ Pháp tới Anh là một trong 5 ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này. Hơn 7.500 người di cư trái phép đã mạo hiểm vào Anh từ Pháp trên những con thuyền ọp ẹp trong năm nay.

Chính sách mới của Anh được cho là sẽ ngăn cản người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche. Năm người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biển trong tuần trước.

Anh bắt đầu các chuyến bay trục xuất người xin tị nạn tới Rwanda trong vòng 10-12 tuần tới Anh bắt đầu các chuyến bay trục xuất người xin tị nạn tới Rwanda trong vòng 10-12 tuần tới

VTV.vn - Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ bắt đầu gửi những người xin tị nạn đến Rwanda trong vòng 10 đến 12 tuần tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước