Anh tiến hành trục xuất người vượt biên trái phép sang Rwanda

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 14/06/2022 11:21 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, kế hoạch của Chính phủ Anh trục xuất người vượt biên trái phép sang quốc gia Đông Phi Rwanda sẽ được tiến hành.

Trước đó, Tòa phúc thẩm thủ đô London đã bác đơn kiện của một số người cho rằng, kế hoạch của chính phủ sẽ làm mất 'nhân phẩm cơ bản' của người xin tị nạn. Lý lẽ của nhà chức trách là chính sách trục xuất mới sẽ khiến những người vượt biên không còn động cơ để thực hiện hành trình đầy rủi ro vượt biển sang nước Anh.

Tòa phúc thẩm ở thủ đô London, Anh bác đơn kháng cáo của các công đoàn công chức và những người ủng hộ quyền nhập cư, vốn tìm cách chặn tạm thời các chuyến bay trục xuất người xin tị nạn, trong khi tòa xem xét chính sách của chính phủ có hợp pháp hay không.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay, chuyến bay trục xuất đầu tiên sẽ được tiến hành như kế hoạch vào hôm nay. Số người sẽ được đưa đi Rwanda trong chuyến đầu tiên đã giảm bớt so với dự định ban đầu của chính phủ, chỉ còn 8 người, theo tổ chức hỗ trợ người tị nạn Care4Calais. Hiện một số vụ kiện chính sách của chính phủ vẫn sẽ được tiếp tục đưa ra trước các tòa án ở Anh.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tháng tư đã công bố kế hoạch mà họ mô tả là 'thỏa thuận đầu tiên kiểu này trên thế giới', nhằm chuyển người nhập cư không giấy tờ sang Rwanda để làm thủ tục xin tị nạn ở đó chứ không phải ở Anh. Những người vượt biên trái phép nằm trong diện được xem xét đưa sang Rwanda là những người nhập cư vào Anh bất hợp pháp từ 1/1 năm nay.

Anh tiến hành trục xuất người vượt biên trái phép sang Rwanda - Ảnh 1.

Ngày 15/4, Anh đã ký thỏa thuận chuyển người tị nạn bất hợp pháp sang Rwanda

Để hỗ trợ, Rwanda tạo điều kiện sinh sống cho người trục xuất từ Anh, nước Anh trả ngay cho Rwanda 120 triệu Bảng (tức gần 3,4 nghìn tỉ VNĐ) và sẽ trả thêm dựa theo số người trục xuất sang sau này.

Theo bà Priti Patel - Bộ trưởng Nội vụ Anh: "Những người định cư ở Rwanda sẽ được hỗ trợ tới 5 năm bao gồm hỗ trợ đào tạo, hòa nhập, nhà ở, y tế để có thể ổn định và phát triển cuộc sống. Thỏa thuận này tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc gia và quốc tế".

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết: "Những người di cư vì mục đích kinh tế muốn lợi dụng hệ thống tị nạn sẽ không được ở lại Anh. Những người thực sự có nhu cầu sẽ được bảo vệ, bao gồm việc được tiếp cận các dịch vụ pháp lý khi đến Rwanda. Những kẻ buôn người xấu xa đang lạm dụng những người dễ bị tổn thương và biến eo biển Dover thành nghĩa địa dưới nước, nơi đàn ông, phụ nữ, trẻ em đuối nước trong những con thuyền không đủ tốt để đi biển hoặc bị ngạt thở trong những xe tải đông lạnh".

Thủ tướng Anh Boris Johnson tin rằng chương trình này sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của những băng đảng buôn người và bày tỏ sự sẵn sàng làm tất cả để thực hiện kế hoạch đến cùng, dù có bị chỉ trích hoặc đối mặt với những thách thức về pháp lý.

Gia tăng số người di cư vượt biển đến Anh Gia tăng số người di cư vượt biển đến Anh

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho biết ít nhất 350 người di cư đã vượt eo biển Manche đến Anh bằng thuyền nhỏ trong hai ngày qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước