Anh và EU sẽ thiệt hại nặng nề vì Brexit

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 06:46 GMT+7

VTV.vn - Nếu nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) không có thỏa thuận, nước này sẽ mất đi mỗi năm 57 tỷ Euro.

Thông tin trên là cảnh báo từ một nghiên cứu được công bố vào thời điểm Thủ tướng Anh đang cố thuyết phục các nước châu Âu cho lùi thời điểm Brexit. Phía châu Âu cũng sẽ thiệt hại 40 tỷ Euro.

Tất cả các nước châu Âu, không trừ một nước nào, đều thiệt hại ở các mức độ khác nhau, trong đó thiệt hại nặng nhất là Đức, hụt thu gần 10 tỷ Euro mỗi năm và Pháp mất gần 8 tỷ Euro. Một kịch bản như vậy dĩ nhiên không ai mong muốn.

Trong trường hợp Nghị viện Anh phê chuẩn thoả thuận, các bên sẽ vẫn thiệt hại nhưng ít hơn. Mỗi năm nước Anh sẽ hụt thu 32 tỷ Euro và phía châu Âu mất đi 22 tỷ Euro.

Nghiên cứu cho rằng, được lợi sẽ là Mỹ và Trung Quốc. Trong trường hợp Brexit không có thoả thuận, Mỹ sẽ được lợi thêm mỗi năm 12 tỷ Euro và Trung Quốc có thêm 5 tỷ Euro, nhờ tận dụng được khoảng trống thương mại do Brexit gây ra.

Hơn 1 triệu người Anh kiến nghị ngừng Brexit Hơn 1 triệu người Anh kiến nghị ngừng Brexit Châu Âu ra điều kiện lùi thời điểm Brexit Châu Âu ra điều kiện lùi thời điểm Brexit BOE theo bước FED giữ nguyên lãi suất trước thềm Brexit BOE theo bước FED giữ nguyên lãi suất trước thềm Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước