ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 00:17 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 51 (AMM 51), các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN đã tiếp tục có các cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước đối tác.

Tăng cường hơn nữa sự hợp tác vì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng là những cam kết đã được các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đưa ra.

Cuộc họp ASEAN với Mỹ diễn ra vào chiều 3/8 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh có những lo ngại về ảnh hưởng đối với các nước ASEAN từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tái khẳng định các cam kết và chính sách đối với khu vực, nhất là về hợp tác an ninh và kinh tế; tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết tiếp tục hỗ trợ các dự án và chương trình phát triển của ASEAN trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã đưa ra một chính sách hỗ trợ kinh tế mới, trong đó dành một quỹ phát triển trị giá khoảng 113 triệu USD để thực hiện các cam kết của Mỹ trong thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói.

Cũng tại các cuộc họp với các đối tác như Canada, Australia, hay EU, các bên đã khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đặc biệt nhấn mạnh đến việc chia sẻ quan điểm chung về ủng hộ tự do hóa thương mại.

Bà Federica Mogherini - Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU cho biết: "Các hiệp định thương mại tự do đã có cũng như sắp có giữa EU với các nước thành viên ASEAN sẽ thúc đẩy tự do hóa thương mại. Sự phối hợp giữa hai bên sẽ mang đến một tiêu chuẩn mới cho tự do thương mại toàn cầu".

Bên cạnh đó, các đối tác cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển của ASEAN cũng như các ưu tiên của ASEAN trong năm 2018 về một ASEAN tự cường và sáng tạo; nhất trí cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như phát triển sáng tạo, thương mại điện tử, kinh tế số, thành phố thông minh nhằm tranh thủ những lợi ích từ các thành tựu công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Singapore kêu gọi củng cố kiến trúc khu vực với ASEAN là trung tâm Singapore kêu gọi củng cố kiến trúc khu vực với ASEAN là trung tâm

VTV.vn - Ngày 2/8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh, các nước thành viên ASEAN phải tiếp tục tăng cường kiến trúc khu vực mở, toàn diện và lấy ASEAN làm trung tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước