Australia gấp rút đưa 80 công dân rời Ấn Độ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 06:00 GMT+7

Chuyến bay hồi hương công dân Australia từ Ấn Độ về nước hạ cánh tại sân bay Darwin vào sáng 15/5. Nguồn: ABC News

VTV.vn - Ngày hôm qua, chuyến bay chuyên chở khoảng 80 công dân Australia từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay Darwin thuộc vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Đây là chuyến bay đầu tiên được nối lại sau khi chính phủ Australia quyết định tạm dừng các chuyến bay từ Ấn Độ từ ngày 27/4 vừa qua.

Theo kế hoạch ban đầu sẽ có khoảng 150 hành khách sẽ đi trên chuyến bay này, tuy nhiên, dựa trên kết quả 2 xét nghiệm mà hành khách bắt buộc phải thực hiện trước chuyến bay đó là xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng nguyên nhanh, 40 người được xác định mắc COVID-19 và 30 người khác thuộc diện tiếp xúc gần nên không đủ tiêu chuẩn để lên máy bay về nước.

Theo truyền thông Australia, hiện có khoảng 10 nghìn công dân, những người có thẻ cư trú và thân nhân của công dân Australia tại Ấn Độ đang muốn trở về nước.

Australia dự kiến chuyến bay thứ hai đưa công dân từ Ấn Độ về nước sẽ được thực hiện trong 8 ngày tới.

Australia rút quy định bỏ tù đối với công dân về từ Ấn Độ Australia rút quy định bỏ tù đối với công dân về từ Ấn Độ

VTV.vn - Thủ tướng Australia - Scott Morrison đã rút lại quy định sẽ bỏ tù đối với những công dân của nước này từ Ấn Độ trở về nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Australia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước