Đồng thời, Australia sẽ cấm người nhập cư mới đến được phép sống tại các thành phố lớn nhất trong vòng 3 năm.
Đây được xem là nỗ lực mới nhằm giảm tình trạng ách tắc đô thị, vốn được xem là vấn nạn của nhiều thành phố trên thế giới.
Phát biểu trước báo giới tại Canberra sau khi công bố kế hoạch dân số quốc gia mới, Thủ tướng Scott Morrison nói: "Đây là vấn đề rất thiết thực mà người dân Australia muốn giải quyết". Ông bày tỏ thất vọng khi trong quá trình giải quyết những vấn đề về dân số và chương trình nhập cư, những người có quan điểm tiêu cực thường tỏ thái độ không thiện chí.
Ngoài ra, trong kế hoạch dân số quốc gia mới, Chính phủ Australia giới thiệu thêm hai loại thị thực mới dành cho người lao động nhập cư đến sinh sống bên ngoài các thành phố lớn.
Chính phủ Australia cho biết sẽ cấp 23.000 thị thực loại này cho người nhập cư có tay nghề cao. Sau thời gian ba năm làm việc ở các vùng xa trung tâm, những người lao động này có thể nộp đơn xin thường trú. Các doanh nghiệp ở các khu vực bên ngoài các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane... hiện đang rất cần lao động. Giới chức Australia cũng sẽ yêu cầu người xin nhập cư chứng minh về địa chỉ cư trú và nơi làm việc trong các đơn xin định cư lâu dài trong tương lai, xem đây như một yếu tố xét nguyện vọng định cư.
Bên cạnh đó, Chính phủ Australia sẽ cấp 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 15.000 AUD, để thu hút sinh viên trong nước và quốc tế theo học tại các trường đại học khu vực.
Thủ tướng Australia Scott Morrison nói kế hoạch trên nhằm giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn, và bảo vệ chất lượng cuộc sống của người dân
Australia trên toàn quốc. Ông hy vọng các chính sách mới của chính phủ sẽ phần nào xoa dịu sự thất vọng của cử tri liên quan đến giá nhà ở cũng như tình trạng tắc nghẽn đô thị, mà nhiều ý kiến cho là hậu quả của sự gia tăng dân số.
Theo kết quả thăm dò của hãng ReachTel, công bố hồi tháng 9 năm ngoái, có tới 63% người dân thành phố Sydney ủng hộ chính sách hạn chế người nhập cư được phép tới sinh sống tại các thành phố lớn nhất của Australia.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)