Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu 1.200 nhà máy giảm và ngừng xả khí thải

Thái Bình (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 08:38 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lệnh cho 1.200 nhà máy gần thủ đô phải ngừng hoặc giảm xả khí thải do cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức cao nhất.

Theo yêu cầu của chính quyền thành phố Bắc Kinh, ngoài 700 nhà máy bị yêu cầu ngưng hoạt động, 500 nhà máy khác đã được lệnh cắt giảm sản xuất. Mười thành phố ở tỉnh Hà Bắc, giáp ranh với thủ đô Bắc Kinh, nơi có nhiều nhà máy sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, cũng nhận được cảnh báo đỏ. Các nhà máy thép tại đây buộc phải giảm sản lượng.

Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đặt báo động đỏ, mức báo động cao nhất về ô nhiễm không khí. Lần báo động đỏ trước là vào tháng 12/2015.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm không khí Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm không khí Trung Quốc báo động đỏ về ô nhiễm không khí Trung Quốc báo động đỏ về ô nhiễm không khí Trung Quốc: Hơn 1.000 nhà máy tạm ngừng hoạt động do ô nhiễm không khí Trung Quốc: Hơn 1.000 nhà máy tạm ngừng hoạt động do ô nhiễm không khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước