Nhiệt độ nhiều vùng ở Trung Quốc lập kỷ lục trong 6 thập niên qua

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các tin bài về nắng hạn được báo chí Trung Quốc đưa đậm nét trong tuần, bởi nhiệt độ nhiều vùng đã lập kỷ lục trong 6 thập niên qua.

Phải sau 9 năm, Trung Quốc mới phát đi cảnh báo khô hạn màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất, sau khi nhiều tỉnh thành nắng nóng kéo dài trên 40 độ C. Màu đỏ cảnh báo cao nhất nắng nóng, người dân vật lộn với thiếu nước, thiếu điện là những nội dung bao trùm trên nhiều tờ nhật báo Thượng Hải, Hồ Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh…

Nhân viên của đội quản lý đô thị TP Cát Đô, tỉnh Hồ Nam làm thêm nhiệm vụ tưới nước cho những cánh đồng lúa khô hạn. Nhật báo Hồ Nam đưa tin, 7.000 mẫu của nông dân TP Đông An phải gieo trồng lại kiều mạch. Các ngành chức năng tận dụng tất cả nguồn lực để lấy nước, bơm lên đồng ruộng.

Ở TP Trùng Khánh, những chiếc xe bồn cấp nước như là vị cứu tinh cho người dân quận Bích Sơn, quận Kiềm Giang bởi các giếng nước cạn khô và ô nhiễm. Các nhà máy cung cấp nước luôn trong tình trạng căng thẳng.

Trên tờ China Daily, 6h sáng nhân viên lưới điện Hoàng Sơn, tỉnh An Huy đã làm việc để tránh thiêu đốt. Công nhân điện lực căng sức để giữ cho lưới điện thông suốt khi phụ tải đã kỷ lục. Khu vực Bắc Bội, TP Trùng Khánh, lập kỷ lục nóng 44,5 độ.

Nhiệt độ nhiều vùng ở Trung Quốc lập kỷ lục trong 6 thập niên qua - Ảnh 1.

Những công ty trà sữa, công ty sản xuất nước đá, sức tiêu thụ tăng đột biến. Giá nước đá từ 12 tăng lên 20 Nhân dân tệ/1 cây 25kg. 85 sông, hồ tại Trùng Khánh cạn nước. Những khu du lịch có rừng bị đóng cửa phòng cháy, hệ thống giám sát rừng 24/24 được kích hoạt.

19/21 thành phố trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên 84 triệu dân đứng thứ 6 GDP của Trung Quốc phải cắt điện sản xuất trong 1 tuần. Tiếp theo Tứ Xuyên, TP Trùng Khánh cũng yêu cầu các nhà máy ngừng sản xuất đến 24/8.

Nhiều địa phương của Trung Quốc đã phải sử dụng đến phương pháp mưa nhân tạo tốn kém. TP Trùng Khánh sẵn sàng cho mưa nhân tạo, với gần 600 người túc trực tại 266 trạm khí tượng, 107 khẩu súng phòng không và 96 bệ phóng tên lửa để bắn các hạt iốt bạc vào các đám mây tạo mưa. An Huy, Hồ Bắc cũng dùng công nghệ này.

Lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc đã rất sốt ruột yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đảm bảo điện cho sản xuất.

Nắng nóng kỷ lục đe dọa kinh tế Trung Quốc Nắng nóng kỷ lục đe dọa kinh tế Trung Quốc

VTV.vn - Tình trạng nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở hơn 100 thành phố, đang đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước