Bảo hộ công dân Việt Nam tại Mỹ: Trực xuyên đêm, nghe hàng trăm cú điện thoại

Nhóm PV Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 12:57 GMT+7

VTV.vn - Bảo hộ công dân tại nước ngoài đang là một nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra cho các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tại Mỹ, công việc bảo hộ công dân Việt Nam càng nặng nề hơn khi quốc gia này vừa là tâm dịch của cả thế giới, vừa đang phải đối mặt với nhiều bất ổn. Đây cũng là nơi tập trung đông công dân Việt Nam đang học tập và làm việc, sinh sống.

Những người con Việt Nam chuẩn bị lên máy bay từ tâm dịch COVID-19 của thế giới trở về quê hương, chủ yếu là học sinh, sinh viên nhưng cũng có cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh. Hầu hết trong số này đã phải đối mặt với những khó khăn về nơi ở, về nguy cơ nhiễm bệnh tại Mỹ.

Bà Dương Thị Minh Huệ (64 tuổi) - một công dân Việt Nam trở về từ bang Main, Mỹ cho biết: "Rất mong trở về. Mình định sang có một tháng nhưng rồi phải kéo dài. Mình cứ chờ đợi thì không biết chi phí ăn ở các thứ khi kéo dài thế phải lo như thế nào. Rất là khó".

Việt Nam chưa mở đường bay thương mại tới Mỹ nên những chiếc máy bay mang biểu tượng của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phải vượt qua hàng loạt các thủ tục nghiêm ngặt để tới Mỹ đưa công dân về nước. Các thủ tục được cơ quan đại diện ngoại giao và hàng không đàm phán cho từng chuyến bay. Đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm dịch, cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ luôn có mặt tại các chuyến bay hỗ trợ công dân và hãng hàng không.

Theo ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cứ mỗi chuyến bay, các cán bộ nhân viên của Đại sứ quán phải trực xuyên đêm, nghe hàng trăm cú điện thoại, trả lời các tin nhắn, email. Đồng thời, các cán bộ cũng phải cắt cử nhau ra gọi điện tới từng công dân được chấp nhận về trên các chuyến bay để họ còn làm các thủ tục.

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Mỹ: Trực xuyên đêm, nghe hàng trăm cú điện thoại - Ảnh 1.

Ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ

Nước Mỹ là tâm dịch COVID-19 của thế giới và cũng cùng lúc đối mặt với tình trạng bạo loạn, cướp phá, phân biệt chủng tộc. Chính quyền Mỹ cũng siết chặt việc cấp visa. Tất cả khiến nhu cầu về nước của công dân Việt Nam tăng cao.

Đại sứ quán và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ đã tiếp nhận trên 10.000 đơn đăng ký về nước. Trong khi đó, chỉ có 5 chuyến bay đã thực hiện và mới chuyên chở được khoảng 1.700 người. Vì vậy, công tác bảo hộ công dân còn là hỗ trợ cho những người ở lại yên tâm trong bối cảnh bất ổn.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết: "Thứ nhất là chúng tôi giữ liên hệ thường xuyên, cập nhật thông tin về tình hình sở tại, những chính sách mới của Mỹ, qua đó có những khuyến cáo, hướng dẫn cho công dân của chúng ta. Thứ hai là chúng tôi cũng giúp kết nối với một nhóm bác sĩ giỏi trong nước, một số bác sĩ Việt kiều sở tại để chăm sóc sức khoẻ, khám và điều trị từ xa cho những người bị nhiễm hoặc nghi bị nhiễm COVID-19, đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân người Việt ở Mỹ để hỗ trợ cho các du học sinh Việt. Và điểm thứ ba là chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc, vận động các cơ quan chính quyền sở tại để yêu cầu họ đảm bảo về an ninh, an toàn và các lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam".

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khuyến cáo, các học sinh, sinh viên vẫn đang theo học, đang có chỗ ở ổn định, visa vẫn còn hiệu lực nên cân nhắc kỹ việc di chuyển hay về nước vì dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm khi di chuyển đang ở mức cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước