Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội nào cho ông Trump?

Trường Sơn - PV thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ tư, ngày 04/11/2020 11:45 GMT+7

Ứng viên Donald Trump đại diện cho đảng Cộng hòa và ứng viên Joe Biden đại diện cho đảng Dân chủ (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo ông Rich Galen - Chiến lược gia chính trị, cựu Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ, bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay khác xa so với 4 năm trước.

Ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, phóng viên Trường Sơn thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ đã trò chuyện với chiến lược gia Rich Galen về những điểm đặc biệt và khác biệt của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay.

Ông Rich Galen từng đảm nhiệm vị trí Thư ký báo chí cho Phó Tổng thống Mỹ Dan Quayle và Thư ký báo chí cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gringrich. Ông cũng là khách mời quen thuộc của các kênh truyền hình lớn như CNN, NBC, ABC, Fox News…

Phóng viên Trường Sơn: Mọi người đang nói nhiều về số lượng cử tri kỷ lục đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử năm nay. Ông nghĩ như thế nào về điều này?

Ông Rich Galen: Bầu cử năm nay rất khác. Tôi đã làm chính trị 30, 40 năm nay nhưng chưa năm bầu cử nào thấy mọi người ở hai bên có quan điểm đối lập cách xa nhau đến thế. Chẳng có gì là đồng thuận chung. Cuộc bầu cử tổng thống, bản thân đã gay cấn và thu hút, giờ thêm yếu tố dịch COVID-19, khiến mọi người quan tâm mạnh hơn tới việc cần phải thể hiện thái độ và tạo thay đổi bằng cách đi bỏ phiếu.

Hàng chục triệu người đã đi bỏ phiếu sớm. Vì vậy, vào ngày bầu cử chính thức, số người đi bỏ phiếu thậm chí còn ít hơn số cử tri đã đi bầu hai, ba tuần trước đó.

Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội nào cho ông Trump? - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đi bỏ phiếu sớm (Ảnh: AP)

Phóng viên Trường Sơn: Người ta cũng đan nói nhiều về hàng triệu lá phiếu bầu gửi qua đường bưu điện và lo ngại việc kiểm đếm những lá phiếu này có thể làm chậm việc xác định ứng cử viên nào có thể tuyên bố chiến thắng? Khả năng đó như thế nào thưa ông?

Ông Rich Galen: Trước sau rồi thì cũng kiểm hết phiếu. Nhưng nhớ rằng, người chiến thắng không cần phải lấy hết mọi phiếu. Ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri trước sẽ thắng cuộc. Do đó, nếu cộng tất cả các bang đã có kết qủa vào buổi tối bầu cử, tức tối thứ Ba, hoặc rạng sáng ngày thứ Tư, mà ông Trump hay ông Biden đã có đủ 270 phiếu đại cử tri rồi thì cũng chẳng cần quan tâm kiểm phiếu ở chỗ còn lại làm gì. Mọi việc đã an bài. Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết kết quả vào trưa ngày thứ Tư thôi.

Phóng viên Trường Sơn: Hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump đang bị ông Joe Biden dẫn trước. Vậy liệu ông Trump còn cơ hội gì không?

Ông Rich Galen: Chắc chắn là vẫn còn. 4 năm trước các cuộc thăm dò cũng sai tuốt còn gì. Buổi tối bầu cử năm đó tôi vẫn nghĩ là bà Hillary sẽ thắng. Nhưng không. Các cuộc thăm dò đó phần lớn đã sai, vì khi đó ông Donald Trump đã thắng ở 3 bang ông cần phải thắng là Pennsylvania, Wiscosin và Michigan với số phiếu chênh lệch rất nhỏ. Các cuộc thăm dò không đủ tốt để có thể nhận ra sự chênh lệch 44 nghìn phiếu ở một bang 12 triệu dân như Pennsylvania. Sự chênh lệch kiểu như thế chỉ có tới ngày bầu cử mới biết được. Và ông Trump sẽ có cơ hội nếu ông lặp lại chuyện 4 năm trước. Không hề dễ, nhưng có thể ông ấy sẽ làm lại được.

Phóng viên Trường Sơn: Vậy ông Donald Trump cần làm gì để giành chiến thắng trong cuộc đua?

Ông Rich Galen: Ông ấy, về cơ bản, cần phải làm được những gì đã làm trong kỳ bầu cử trước. Phải thắng ở Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina, Pennsylvania, Wiscosin, Michigan, và tất cả các bang mà ông ấy đã chiến thắng hồi bốn năm trước. Điều đó theo tôi là rất khó!

Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội nào cho ông Trump? - Ảnh 2.

Những người ủng hộ cho hai ứng viên mong chờ tới ngày bầu cử (Ảnh: AP)

Phóng viên Trường Sơn: Theo quan điểm của ông, khác biệt lớn nhất trong cuộc đua năm nay so với kỳ bầu cử trước là gì thưa ông?

Ông Rich Galen: Sự khác biệt là bây giờ mọi người đã biết về ông Donald Trump rõ hơn. 4 năm trước mọi người sẵn sàng những thử ngghiệm mới với ông Donald Trump. Hồi đó, nhiều người không ưa, thậm chí ghét bà Hillary Clinton. Nên có thể dù chưa biết ông Donald Trump như thế nào, thì họ vẫn chọn ông ấy còn hơn. Năm nay thì khác, không có mấy người ghét ông Biden cả. Nhưng đã kịp có nhiều người thất vọng về ông Donald Trump. Nên dù ông Joe Biden có thể không phải là ứng cử viên mạnh nhất, nhưng có thể cử tri sẽ nghĩ, thôi cứ chọn ông ấy đi để có 4 năm nghỉ giải lao cái đã. Điều đó tôi nghĩ là sự khác biệt.

Phóng viên Trường Sơn: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước