Bầu cử Quốc hội New Zealand dự kiến cho kết quả sít sao

TTXVN-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 10:55 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Bill English trong một chiến dịch vận động tranh cử ngày 22/9, một ngày trước khi người dân nước này đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Các kết quả thăm dò dư luận mới nhất ở New Zealand cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng không chênh nhau nhiều.

Sáng 23/9 (giờ địa phương), các điểm bỏ phiếu trên khắp New Zealand đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa mới (khóa 52) gồm 120 ghế. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 7h tối cùng ngày.

Số liệu tính đến cuối ngày 22/9 cho thấy có trên 3,2 triệu cử tri New Zealand đăng ký đi bỏ phiếu, chiếm 91% tổng số cử tri đủ tư cách, giảm chút ít so với cuộc bầu cử năm 2014 (92,6%). Bất chấp các nỗ lực kêu gọi sự tham gia của số cử tri trẻ, chỉ có chưa tới 70% số cử tri ở độ tuổi 18-29 đăng ký đi bỏ phiếu, thấp hơn so với cuộc bầu cử trước.

Sau hai tuần, tính đến ngày 21/9, gần 1 triệu cử tri New Zealand ở trong và ngoài nước đã đi bỏ phiếu sớm, đạt mức cao kỷ lục. Ngày 22/9, các đảng cũng đã kết thúc chiến dịch tranh cử kéo dài 7 tuần và dỡ bỏ mọi biển hiệu quảng cáo bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng mình vào nửa đêm 22/9.

Các kết quả thăm dò dư luận mới nhất ở New Zealand cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng là đảng Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Bill English và Công đảng đối lập không chênh nhau nhiều, nên cuộc bầu cử năm nay được dự đoán sẽ có kết quả sít sao nhất trong các kỳ bầu cử gần đây.

Bộ phận Dự báo bầu cử của tờ New Zealand Herald, chuyên phân tích dữ liệu từ tất cả các cuộc thăm dò chính tiến hành cả năm qua và dự báo kết quả các cuộc bầu cử từ năm 1999, dự đoán đảng Quốc gia sẽ giành được 56 ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, trong khi Liên minh Công đảng - đảng Xanh sẽ giành được 54 ghế.

Tuy nhiên, để giành quyền thành lập chính phủ, một đảng hay liên đảng phải cần ít nhất 61 ghế trong Quốc hội, tương đương được khoảng 48% phiếu bầu. Như vậy, với kết quả được dự báo khá sít sao này, đảng New Zealand Thứ nhất chống nhập cư theo chủ nghĩa dân túy, được dự đoán chiếm 9 ghế, có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chính đảng nào sẽ lên cầm quyền.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào tối 23/9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước