Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua tốn kém

VTV.vn - Khả năng vận động tài trợ được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Để có đủ kinh phí tham gia tranh cử, các ứng viên phải tích cực vận động tài trợ. Khả năng vận động tài trợ được coi là một trong những yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã thu về 81 triệu USD trong 24 giờ sau khi ông Joe Biden tuyên bố rút lui. Đây được coi là số tiền quyên góp lớn nhất trong 1 ngày trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ.

CBS News bình luận, chỉ 36 giờ đầu tiên khởi động chiến dịch, bà Harris đã thu về 100 triệu USD đến từ hơn 1,1 triệu nhà tài trợ. Trong đó, 62% là các nhà tài trợ lần đầu. Tín hiệu tích cực này, theo bài báo, sẽ tạo động lực cho đội ngũ tranh cử của phe Dân chủ.

Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua tốn kém - Ảnh 1.

Bầu cử Tổng thống Mỹ luôn là cuộc đua tốn kém (Ảnh: AP)

Trang Fortune phân tích rằng làn sóng quyên góp ủng hộ bà Harris đã tạo ra sự thay đổi trong bối cảnh gây quỹ của cuộc bầu cử, đặc biệt khi ông Donald Trump đang giành lợi thế. Trong quý II, đảng Cộng hòa đã huy động được 331 triệu USD, vượt xa so với 264 triệu USD của đảng Dân chủ. Theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang, chiến dịch của ông Trump có 128 triệu USD tiền mặt khả dụng, trong khi bà Harris chỉ có chưa đến 96 triệu USD.

Việc gây quỹ thành công không chỉ mang lại lợi thế tài chính, mà còn phản ánh sự ủng hộ và niềm tin từ phía cử tri dành cho các ứng viên. Số tiền này sẽ được "đốt" cho các chiến dịch quảng cáo, tổ chức các sự kiện lớn và duy trì đội ngũ vận động tranh cử chuyên nghiệp.

Reuters đưa ra con số 14 tỷ USD trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, khiến nó trở thành chiến dịch đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Số tiền này chi cho các cuộc đua vào Nhà trắng, Thượng viện và Hạ viện. Theo Ủy ban bầu cử liên bang, các ứng viên phải chi 2,2 tỷ USD để vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ.

USAfacts, trang chuyên theo dõi đóng góp và chi tiêu bầu cử Mỹ, cho biết từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2024, các chiến dịch tranh cử đã thu 8,6 tỷ USD. Hơn 65% số tiền đó, khoảng 5,6 tỷ USD đến từ các ủy ban hành động chính trị (PACS). Đến nay, 3,9 tỷ USD đã được chi tiêu. Số tiền tranh cử năm nay dự báo sẽ sớm vượt mức kỷ lục của 4 năm trước.

Luật pháp Mỹ quy định, mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa 6.600 USD cho một ứng viên Tổng thống trong một cuộc bầu cử bao gồm cả bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Ngoài ra, mỗi người cũng có thể đóng góp lên tới 36.500 USD/năm cho các ủy ban đảng để hỗ trợ cho các ứng viên của mình.

Cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng trong giai đoạn nước rút Cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng trong giai đoạn nước rút

VTV.vn - Cục diện cuộc đua tới chiếc ghế Tổng thống Mỹ trong giai đoạn nước rút hiện nay là như thế nào? Những yếu tố nào sẽ chi phối lá phiếu bầu của cử tri?

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.