Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng hơn 2.900 đại biểu Quốc hội đã tham dự phiên bế mạc.
Phát triển lực lượng sản xuất mới, tập trung vào các ngành công nghệ cốt lõi được xem là môt trong những nội dung lớn của kỳ họp lần này.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhấn mạnh nỗ lực không ngừng thúc đẩy toàn diện sự nghiệp xây dựng cường quốc và chấn hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.
Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN.
Quốc hội đã thông qua 6 dự thảo Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về Báo cáo công tác Chính phủ và một dự thảo sửa đổi Luật Tổ chức Quốc vụ viện. Đáng chú ý, Luật Tổ chức Quốc vụ viện sửa đổi trao thêm nhiều quyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong kiểm soát hành pháp, duy trì quyền lực của Trung ương Đảng với lãnh đạo tập trung và thống nhất.
Bốn trong số 10 nhiệm vụ lớn nhất của chính phủ năm nay là phát triển lực lượng sản xuất mới, chấn hưng đất nước, phát triển các động lực trong nước và mở rộng mở cửa với thế giới bên ngoài.
Lực lượng sản xuất mới sẽ tập trung vào những ngành năng lượng mới, vật liệu mới, sản xuất công nghệ cao. Trung Quốc sẽ khởi động sáng kiến AI plus, nghiên cứu phát triển R&D, ứng dụng Big Data và AI, đồng thời xây dựng các cụm công nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Quang cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN.
Phát triển lực lượng sản xuất mới được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cả kỳ họp Lưỡng hội. Đây không chỉ là mục tiêu lâu dài để tiến tới tự chủ về công nghệ trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn mà nó còn là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh những thay đổi mạnh mẽ về địa chính trị trên thế giới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!