Bỉ: 10.000 người biểu tình phản đối cải cách lao động

Nhật Anh - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 10:49 GMT+7

Diễu hành biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lao động tại Brussels ngày 24/5. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Khoảng 10.000 người lao động, đa số là nhân viên chính phủ, đã đổ về thủ đô Brussels (Bỉ) để phản đối những điều chỉnh gây tranh cãi của dự luật cải cách lao động.

Những điều khoản bị chỉ trích bao gồm cắt giảm lộ trình tăng lương, tăng thuế giá trị gia tăng liên quan đến sử dụng điện, tăng giờ làm từ 38 lên 45 tiếng/tuần... Nhiều bệnh viện, trường học trên khắp cả nước phải dừng hoạt động do người lao động nghỉ làm tham gia biểu tình.

Trong khi đó, giao thông đường sắt tại các tỉnh miền Nam đã đình trệ gần 1 tuần này khi người lao động phản đối tình trạng quá tải giờ làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước