Bỉ lo ngại nguy cơ khủng bố

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 17:34 GMT+7

Bỉ tăng cường an ninh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Bỉ đang lo ngại về nguy cơ khủng bố có thể xảy ra tại nước này sau vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Do Thái tại Halle, Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Bỉ cho biết: Tại nước này có hơn 2.800 đối tượng thuộc diện có mối liên hệ với các nhóm cực đoan và cần phải theo dõi. Theo một báo cáo của Cơ quan Điều phối và phân tích mối đe dọa khủng bố, các tư tưởng cực đoan hiện đang gia tăng tại Bỉ. Cơ quan an ninh Bỉ không loại trừ nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công theo hình thức sói đơn độc như vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Do Thái cách đây ít ngày ở Đức.

Ngày 9/10, một tay súng, 27 tuổi, quốc tịch Đức đã nổ súng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Halle khiến hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày lễ linh thiêng trong năm của người Do Thái.

Bỉ triển khai 300 binh sĩ để chống khủng bố Bỉ triển khai 300 binh sĩ để chống khủng bố

Trong nỗ lực nhằm đối phó với các nguy cơ khủng bố, quân đội Bỉ hôm qua (17/1) đã được triển khai trên khắp cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước