Biến thể Delta lan rộng, Thủ tướng Israel kêu gọi trẻ em và thanh niên từ 12 tuổi trở lên đi tiêm chủng

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 12/08/2021 12:55 GMT+7

VTV.vn - Với 75% dân số Israel đã được tiêm hoặc khỏi bệnh, 25% dân số còn lại là mảnh đất tốt cho biến thể Delta hoành hành.

Nhờ chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 thần tốc, đến nay đã có 88% dân số trên 50 tuổi của Israel được tiêm đủ 2 mũi, giúp tạo ra một tấm lá chắn hiệu quả. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, Israel đối mặt với đợt lây nhiễm lớn thứ tư, chủ yếu là do biến thể Delta.

Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới có gần 2/3 dân số được tiêm phòng hoặc đã miễn dịch nhờ khỏi bệnh, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ làn sóng dịch mới lan rộng toàn quốc. Tuần trước, có lúc số ca lây nhiễm mới đã tăng lên 2.260 ca/ngày và 153 bệnh nhân nặng phải nhập viện. Điều này đặt ra một loạt thách thức cho chính phủ liên quan đến việc sẽ xử lý và sống chung với dịch bệnh ra sao trong tình hình mới.

Thứ nhất, Chính phủ Israel đang đứng trước lựa chọn đầy khó khăn trong việc quyết định có tiêm vaccine mũi ba cho người dân hay không. Dù vaccine hiện nay vẫn tác dụng đối với các loại biến thể virus, nhưng hiệu quả miễn dịch không còn cao như lúc mới tiêm. Hơn nữa, giới chuyên môn cũng chưa thực hiện được các thử nghiệm toàn diện về hiệu quả của liều vaccine thứ ba.

Thứ hai, vẫn còn một tỷ lệ dân số chưa được tiêm phòng. Trên thực tế, 80% các ca nghiêm trọng tại Israel là những người chưa được tiêm vaccine. Vì vậy, thay vì mất công tìm hiểu xem mũi vaccine thứ ba có hiệu quả hay không, chuyên gia y tế khuyến nghị Chính phủ Israel có thể tập trung vào tiêm phòng cho hơn 700 nghìn người trưởng thành còn lại. Dù sao hiệu quả của vaccine với các đối tượng này đã được chứng minh.

Biến thể Delta lan rộng, Thủ tướng Israel kêu gọi trẻ em và thanh niên từ 12 tuổi trở lên đi tiêm chủng - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel kêu gọi tất cả trẻ em và thanh niên từ 12 tuổi trở lên đi tiêm chủng

Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố: "Biến thể Delta đang lây lan một cách nhanh chóng trên khắp thế giới với tỷ lệ lây nhiễm lớn hơn nhiều so với hiểu biết của chúng ta. Nó có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 50%, và thật đáng buồn khi phải nói rằng Israel cũng đang chứng kiến các ca lây nhiễm đang tăng nhanh".

Với 75% dân số đã được tiêm hoặc khỏi bệnh, 25% dân số còn lại là mảnh đất tốt cho biến thể Delta hoành hành. Ngoài ra, làn sóng dịch mới đe dọa Israel đúng thời điểm học sinh sắp quay lại trường học sau kỳ nghỉ Hè. Từ nay đến thời điểm đó chỉ còn hơn 2 tuần, với các trường Do Thái thì chỉ còn 1 tuần. Với hơn một nửa số học sinh trung học chưa được tiêm phòng thì trường học đang là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng dịch của Israel. Giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục vẫn đang bất đồng về việc sẽ cho học sinh đi học trở lại như thế nào cho phù hợp.

Thủ tướng Israel nói: "Đối tượng tiếp theo nên ưu tiên tiêm chủng là trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng tôi chính thức kêu gọi tất cả trẻ em và thanh niên từ 12 tuổi trở lên đi tiêm chủng càng sớm càng tốt".

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Israel đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để chống dịch, hiệu quả nhất theo đánh giá của nước này vẫn là giãn cách xã hội kèm với tăng tốc tiêm chủng.

Israel tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người trên 60 tuổi Israel tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người trên 60 tuổi

VTV.vn - Israel sẽ bắt đầu cung cấp mũi tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 thứ 3 cho những người trên 60 tuổi nhằm làm chậm sự lây lan của biến thể Delta tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước