Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc mới tại Paris

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 16:37 GMT+7

Biến thể Omicron chiếm 1/3 số ca mắc COVID-19 mới tại thủ đô Paris. Ảnh: LCI

VTV.vn - Nước Pháp ngày hôm qua ghi nhận 72.832 ca mắc COVID-19 - mức cao kỷ lục mới. Hiện Pháp đang ở trong làn sóng dịch thứ 5.

Biến thể Omicron đang lây lan mạnh tại Pháp, đặc biệt là tại thủ đô Paris khi chiếm 1/3 số ca dương tính mới.

Bên cạnh khuyến cáo người dân tránh tập trung đông người, Pháp tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến dịch tiêm mũi tăng cường.

Đến nay, đã có hơn 20 triệu người Pháp tiêm mũi thứ ba. Chính phủ Pháp sẽ đẩy nhanh thông qua dự luật liên quan đến thẻ vaccine và dự kiến trình Quốc hội Pháp vào ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ (03/01/2022). Mục tiêu là nhằm gia tăng sức ép đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19.

Biến thể Omicron xuất hiện, hàng loạt quốc gia triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường sớm Biến thể Omicron xuất hiện, hàng loạt quốc gia triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường sớm Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm phòng để chống lại biến thể Omicron Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm phòng để chống lại biến thể Omicron Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước