Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ công du châu Á

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/10/2017 15:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ trao đổi về vấn đề Triều Tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 1 tuần.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), trong đó có Mỹ. Ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Philippines để tham dự sự kiện này.

Dự kiến các vấn đề được tập trung thảo luận sẽ là cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tự do hàng hải và thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ hội kiến với người đồng cấp và các quan chức quốc phòng Philippines trong bối cảnh quân đội nước này vừa đánh bại quân nổi dậy tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong chuyến công du châu Á kéo dài 1 tuần. Sau Philippines, chuyến đi của ông Mattis sẽ có các điểm dừng tại Thái Lan và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật - Mỹ nhất trí gây sức ép với Triều Tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật - Mỹ nhất trí gây sức ép với Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước